Hy hữu: Tự nguyện vào tù vì thua… cá độ bóng đá

Mai Văn Thiết và Đỗ Phong tại cơ quan công an
Mai Văn Thiết và Đỗ Phong tại cơ quan công an
Do thua cá độ bóng đá nhưng không có tiền trả, Thiết đã tới thẳng trụ sở Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) tự tố cáo hành vi đánh bạc (cá độ bóng đá) của mình và Phong...

Ngày 27/6, Công an huyện Phú Riềng cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Thiết (SN 1985, trú thôn 6) và Đỗ Phong (SN 1989, trú thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng) để xác minh về hành vi đánh bạc.

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 14/6, Phong gặp Thiết thỏa thuận sẽ cá độ bóng đá hàng ngày với nhau theo kết quả các trận đấu vòng bảng World Cup 2018. Sau đó, Phong và Thiết nhắn tin qua điện thoại để giao kèo 8 trận đấu vòng bảng Wolrd Cup 2018, mỗi trận cá cược từ 3 đến 14 triệu đồng.

Đến ngày 17/6, tổng cộng Thiết thua Phong 8,45 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ Thiết đã đi đến Công an huyện Phúc Riềng tự thú về hành vi đánh bạc.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu và củng cố chứng cứ về vụ việc, Công an huyện Phú Riềng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thiết và Phong để xử lý.

Theo Theo Báo Bình Phước
MỚI - NÓNG