Huyện Quốc Oai tổ chức tang lễ cho ông Nguyễn Hồng Lâm

Ông Nguyễn Hồng Lâm.
Ông Nguyễn Hồng Lâm.
TPO - Sáng 4/1, Huyện ủy-Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Quốc Oai cùng gia đình đã tổ chức lễ tang cho ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964)-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tại nhà riêng ông Lâm thuộc thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương.

Thường trực UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, huyện đã thành lập Ban tang lễ cùng gia đình tổ chức lễ tang cho ông Nguyễn Hồng Lâm.

Theo đó, thi thể ông Lâm được đưa về quê nhà lúc 8h cùng ngày sau khi cơ quan điều tra hoàn tất thủ tục khám nghiệm, pháp y. Lễ phát tang được Ban tang lễ và gia đình tổ chức tại nhà riêng thuộc xã Nghĩa Hưng ngay sau đó.

“Trong buổi sáng 4/1, nhiều lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan ban ngành địa phương, một số cơ quan ban ngành thành phố Hà Nội và những người thân gia đình đã tới chia buồn với gia đình ông Lâm tại nhà riêng. Dự kiến, lễ an táng ông Nguyễn Hồng Lâm sẽ diễn ra lúc 8h ngày 5/1 tại nghĩa trang địa phương”, vị cán bộ UBND huyện Quốc Oai thông tin.

Ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, trú xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội), giữ chức Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Huyện Quốc Oai tổ chức tang lễ cho ông Nguyễn Hồng Lâm ảnh 1 Khu vực phát hiện thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: Trường Phong

Tối 3/1, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thông báo chính thức về sự việc ông Nguyễn Hồng Lâm-Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) mất tích một tuần trước. Theo đó, ông Lâm được xác định tử vong trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ở ngõ 297 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã có thông báo về việc truy tìm ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, trú tại huyện Quốc Oai) - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai bị mất tích từ từ đêm 25/12/2017. 

Qua điều tra, xác minh đến 14h ngày 3/1/2018, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã phát hiện, tìm thấy ông Lâm tại ngôi nhà tại ngõ 297 đường Hoàng Mai, thuộc tổ 41, phường Hoàng Văn Thụ, (Hoàng Mai, Hà Nội) đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

Đây là nhà riêng của ông Lâm và thời điểm đó, lực lượng Công an đã phải phá khóa cửa xếp sắt của ngôi nhà để vào trong.

Ngay trong chiều 3/1, Giám đốc Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Cơ quan khám nghiệm hiện trường Kỹ thuật hình sự phối hợp với Viện Kiểm sát khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Hồng Lâm.

Trước đó, tối 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an Hà Nội cho biết, khoảng 21h ngày 25/12/2017, ông Lâm tự điều khiển xe ô tô Camry màu đen BKS: 29A-313.93 rời trụ sở UBND huyện Quốc Oai.

Khoảng 21h36, ông Lâm đến gửi ô tô tại bãi gửi xe qua đêm trong khu vực bãi đất trống thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (số 113 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) rồi đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng. Đến khoảng 21h53, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội).

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.