Huy Hoàng có thể bị loại khỏi đội bóng

Huy Hoàng có thể bị loại khỏi đội bóng
TP - Cựu trung vệ đội trưởng ĐTVN nhiều khả năng cũng sẽ không còn nằm trong kế hoạch của SLNA ở mùa giải sắp tới. Sự cố lái xe trong tình trạng không tỉnh táo gây tai nạn ở thành phố Thanh Hoá đã khiến Huy Hoàng đánh mất hình ảnh trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ.

> Báo động ma túy tấn công cầu thủ

Mặc dù có những hành vi khác lạ, Huy Hoàng được cơ quan chức năng Thanh Hoá cho là say rượu khi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn. Ảnh: CAND
Mặc dù có những hành vi khác lạ, Huy Hoàng được cơ quan chức năng Thanh Hoá cho là say rượu khi điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn. Ảnh: CAND.

Trao đổi với Tiền Phong, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết, rất buồn khi biết sự cố do Huy Hoàng gây ra. Theo ông Thanh, ngay sau khi nhận tin, CLB đã cử người đi giải quyết sự cố trên.

“Theo thông báo của công an TP Thanh Hoá, Huy Hoàng say rượu khi đang lái xe. Phía công an sau khi lập biên bản đã cho Huy Hoàng về và trở lại làm việc vào ngày hôm sau.

CLB cũng được biết là Huy Hoàng đã thoả thuận xong xuôi với gia đình người bị va quệt. Dù là việc của cá nhân Huy Hoàng, nhưng CLB cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi thực sự buồn vì chuyện này”-ông Thanh cho biết.

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, là lãnh đạo SLNA có quan tâm tới những hình ảnh trong video clip phát tán trên mạng, trong đó Huy Hoàng có những hành vi bị nhiều người cho là đang “phê thuốc” hay không, theo ông Thanh “CLB có quan tâm, nhưng cần phải tôn trọng kết luận của cơ quan công an”.

Ông Thanh đồng thời khẳng định, sau khi tập trung trở lại, CLB chắc chắn sẽ có hình thức kỷ luật Huy Hoàng.

“Chúng tôi không bao che cho sai phạm của cầu thủ. Dù là Huy Hoàng hay bất kỳ ai vi phạm thì đều sẽ bị kỷ luật”-ông Thanh nói.

Được biết, SLNA sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý vụ việc của Huy Hoàng. Một lãnh đạo khác của SLNA cho biết, không loại trừ khả năng ở mùa giải tới, Huy Hoàng sẽ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng.

Trên thực tế, giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái, do phong độ sa sút cộng với chấn thương, Huy Hoàng đã bị HLV Nguyễn Hữu Thắng cho ngồi ngoài khá nhiều trận.

Liên quan đến vụ việc trên, chị Lê Thị Hằng, người bị Huy Hoàng va quệt vào cho biết, từ hôm xảy ra tai nạn, trung vệ SLNA chưa một lần gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của chị, nạn nhân trong màn “say rượu” của Huy Hoàng.

Hôm qua 10-9, Tiền Phong đã liên hệ với lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) để trao đổi ý kiến, nhưng không được ai trả lời. Từ năm 2008, BTC giải của VFF đã triển khai công tác kiểm tra doping đối với các cầu thủ.

Tuy nhiên, từ đó đến nay VFF chưa phát hiện được trường hợp nào sử dụng chất kích thích. Trong khi lâu lâu, dư luận lại được một phen ồn ào vì chuyện cầu thủ “dính” vào chất cấm.

Điển hình như vụ năm cầu thủ Hà Nội T&T “đi nhầm” vào “động lắc” hay vụ ngoại binh Molina của B.Bình Dương đột tử do sử dụng ma tuý quá liều.

SLNA trong quá khứ cũng có khá nhiều trường hợp cầu thủ bị phát hiện sử dụng chất kích thích như Phan Thanh Tuấn, Nguyễn Hồng Việt…

Chia sẻ với Tiền Phong, cựu HLV trưởng ĐTVN H.Calisto đã tỏ ra rất bất ngờ khi biết chuyện của Huy Hoàng.

“Chỉ có đứa trẻ năm tuổi mới tin Huy Hoàng say rượu-ông Calisto chia sẻ quan điểm khi xem clip Huy Hoàng trên mạng-Tôi không hiểu sao Huy Hoàng lại có thể mặc áo của ĐTVN khi làm những chuyện đó. Vấn đề không phải là cầu thủ có nhiều tiền, mà quan trọng hơn, họ không được giáo dục cách sử dụng đồng tiền”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.