Hụt Sanchez, Man City phá kỷ lục chuyển nhượng mua trung vệ

Hụt Sanchez, Man City phá kỷ lục chuyển nhượng mua trung vệ
TPO - Sau khi mất Alexis Sanchez vào tay Man Utd, Man City đã quyết định bạo chi 57 triệu bảng mua trung vệ Aymeric Laporte của Bilbao.

Theo nguồn tin của BBC Sport, Man City sẽ chi ra 57 triệu bảng mua lại hợp đồng của Aymeric Laporte trước khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 đóng cửa. Hiện tại, đội chủ sân Etihad đang thống nhất các điều khoản cá nhân còn lại với Laporte.

Động thái này được Man City đưa ra chỉ ít ngày sau khi Alexis Sanchez chính thức gia nhập Man Utd. Đến Etihad, Laporte sẽ vượt qua Kevin de Bruyne trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Citizens. Anh cũng phá luôn kỷ lục hậu vệ đắt nhất thế giới của Benjamin Mendy.

Trước khi chọn Laporte, Man City từng quan tâm đến đội trưởng của West Brom, Jonny Evans. Tuy nhiên, mức giá 30 triệu bảng khiến họ lập tức từ bỏ trung vệ 30 tuổi này. Bên cạnh đó, HLV Pep Guardiola cũng ưu tiên các tài năng trẻ, qua đó hướng đến việc xây dựng sức mạnh lâu dài cho Man City.

Laporte năm nay 23 tuổi. Anh được xem là một trong những trung vệ trẻ hay nhất La Liga hiện nay. Cầu thủ này đến Bilbao từ năm 16 tuổi và ra mắt La Liga khi mới 18 tuổi. Tính đến nay, anh đã có 222 trận đấu cho Bilbao và ghi được 10 bàn thắng.

Đến Etihad, Laporte hứa hẹn sẽ đi thẳng vào đội hình chính của Man City nhờ… thuận chân trái. Pep Guardiola đã có 4 trung vệ nhưng đó đều là các cầu thủ thuận chân phải. Trong số này, đội trưởng Vincent Kompany thường xuyên dính chấn thương và Eliaquim Mangala không được Pep tin tưởng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.