Hưng Yên ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên

Huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã lập chốt kiểm soát, cách ly 13 người liên quan thầy giáo dương tính SARS-CoV-2.
Huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã lập chốt kiểm soát, cách ly 13 người liên quan thầy giáo dương tính SARS-CoV-2.
TPO - Sau khi trao đổi qua điện thoại với anh Đ.C.L (38 tuổi, ở xã Phú Yên), giáo viên Cao đẳng Công thương bước đầu xác định dương tính virus SARS-CoV-2, lực lượng chức năng huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đã lập chốt kiểm soát, phun khử khuẩn và cách ly 13 trường hợp F1.

Ngày 9/2, UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, một ngày trước địa phương nhận thông tin về một ca nghi ngờ mắc COVID-19, trú trên địa bàn. Ngay sau đó, ngày 8/2, UBND huyện đã họp bàn phương án phòng dịch.

Thông tin từ UBND xã Phú Yên (Yên Mỹ, Hưng Yên), trường hợp này là anh Đ.C.L (SN 1983, trú tại thôn Từ Hồ), là giáo viên Cao đẳng Công thương ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương).

Trao đổi qua điện thoại, anh Đ.C.L thông tin với cơ quan chức năng, anh trở về nhà khoảng một tháng nay. Ngày 27/1, anh cùng 4 đồng nghiệp lên huyện Văn Giang xem quất rồi về xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

Cả nhóm sau đó chở quất về Cao đẳng Công thương, họp với Khoa Cơ khí rồi trở lại quê.

Sáng 6/2, anh Đ.C.L có biểu hiện khác thường nên đến phòng khám tại thị trấn Khoái Châu kiểm tra sức khỏe, kết quả viêm phổi.

Ngày 8/2, anh khám tại Bệnh viện Phổi TƯ (Hà Nội), qua test nhanh cho kết quả dương tính virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, anh được cách ly, làm xét nghiệm tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ.

Sau nắm bắt thông tin, chiều 8/2, BCĐ phòng chống COVID-19 xã Yên Phú họp khẩn, truy vết, xác xinh người tiếp xúc gần với anh Đ.C.L. Đồng thời phun khử khuẩn những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Cùng ngày, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Yên Mỹ cũng lập tổ phản ứng nhanh, thiết lập chốt kiểm soát tại xã Yên Phú, cách ly tập trung đối với 13 trường hợp F1, tiếp tục truy vết F2 và F3.

MỚI - NÓNG