Hơn 27% sản phụ tử vong do sinh tại nhà

Hơn 27% sản phụ tử vong do sinh tại nhà
TP - Theo Vụ Sức khỏe sinh sản (Bộ Y tế), khoảng 48% tử vong mẹ xảy ra với ca đẻ thường và khoảng 48,7% chết tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện. Đặc biệt, tử vong do sinh tại nhà chiếm 27,5%.
Hơn 27% sản phụ tử vong do sinh tại nhà ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ngày 22/8, tại Hội thảo triển khai dự án giảm tỷ lệ tử vong ở mẹ và trẻ sơ sinh để hướng tới đạt mục tiêu thiên niên kỷ từ nay đến năm 2010, Vụ Sức khỏe sinh sản (Bộ Y tế) công bố kết quả nghiên cứu gần đây về tỷ lệ tử vong mẹ tại 7 vùng địa lý tại Việt Nam.

Theo đó, mức tử vong mẹ tại Việt Nam cao hơn gấp nhiều lần so với số liệu báo cáo chính thức. Trong đó, 76% số các ca tử vong mẹ là do các nguyên nhân: băng huyết (41%), sản giật (21,3%) và nhiễm khuẩn (18,8%).

Khoảng 48% tử vong mẹ xảy ra với ca đẻ thường và khoảng 48,7% chết tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện. Đặc biệt, tử vong do sinh tại nhà chiếm 27,5%.

Đáng chú ý, khu vực miền núi và Tây Nguyên đã chiếm tới 60% trong tổng số mẹ chết do các nguyên nhân trên. Một nghiên cứu khác cho thấy khoảng 30% chẩn đoán và điều trị tai biến và cấp cứu sản khoa của các bác sĩ tại cơ sở thiếu chính xác.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã phê duyệt dự án “Giảm tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh, hướng tới mục tiêu thiên niên kỷ”. Kinh phí cho dự án này là 10 triệu USD do chính phủ Hà Lan tài trợ. Theo đó, dự án được triển khai tại 10 tỉnh, thành phố phía Bắc và 4 tỉnh Tây Nguyên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.