Hội thảo giảng dạy tiếng Anh bậc Tiểu học

Hội thảo giảng dạy tiếng Anh bậc Tiểu học
(TPO) Trong hai ngày 2 và 3/6, hội thảo “Thực trạng và tương lai của công tác giảng dạy tiếng Anh bậc Tiểu học tại Việt Nam” sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Hội thảo do Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức, là cơ hội cho các chuyên viên ngoại ngữ, các cán bộ chủ chốt trong ngành giáo dục Tiểu học đến từ 25 tỉnh thành trong cả nước được bày tỏ, trao đổi ý kiến.

Chủ đề sẽ tập trung vào việc dạy tiếng Anh bậc Tiểu học như tài liệu, thiết bị giảng dạy, vấn đề giáo viên, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh ở bậc tiểu học sao cho hiệu quả...

Ngoài ra, Hội thảo về Giảng dạy tiếng Anh bậc Tiểu học còn là diễn đàn cho 15 diễn giả đến từ Việt Nam, Indonesia và Vương quốc Anh, nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu, phân tích của họ về giảng dạy tiếng Anh bậc Tiểu học trong điều kiện của Việt Nam.

Hội thảo cũng là nơi để các đại biểu có thể đưa ra những gợi ý, đề suất về hướng phát triển của việc giảng dạy tiếng Anh bậc Tiểu học trong tương lai.

Mười năm gần đây, nhu cầu giảng dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ ngày càng tăng. Bằng chứng cụ thể nhất là ngày càng có nhiều trường Tiểu học trên cả nước chọn tiếng Anh như một ngoại ngữ tự chọn đưa vào giảg dạy.

Với sự gia tăng nhu cầu về các giờ học tiếng Anh và đội ngũ giáo viên tiếng Anh bậc Tiểu học, nhu cầu cần phải xem xét lại tình hình thực tế và điều kiện hiện nay là hoàn toàn cần thiết.

Mục đích cuối cùng là để đảm bảo phù hợp với việc mở rộng hơn nữa việc giảng dạy tiếng Anh tại bậc Tiểu học.

Với quyết tâm hướng tới sự phát triển có hiệu quả trong công tác giảng dạy tiếng Anh bậc Tiểu học tại Việt Nam, Hội thảo này còn là cơ hội để các ban ngành hữu quan cùng đánh giá nhu cầu và lập kế hoạch cho tương lai.

MỚI - NÓNG