Hội đồng giám khảo ABA 2020 công tâm lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất đoạt giải A

Buổi họp Hội đồng Giám khảo ABA 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Buổi họp Hội đồng Giám khảo ABA 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Ngày 3/11/2020, buổi làm việc trực tuyến của Hội đồng giám khảo Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN 2020 (ABA 2020) đã công tâm tìm ra những doanh nghiệp xuất sắc nhất khu vực xứng đáng đoạt giải ABA 2020. Hội đồng giám khảo của ABA 2020 quy tụ các chuyên gia kinh tế và học giả đại diện cho 10 quốc gia thành viên trong ASEAN dưới sự điều phối của VCCI, Tập đoàn BRG và đối tác chiến lược ABA 2020 - Deloitte Việt Nam.

Tin tưởng vào sự thành công của ABA 2020 cũng như buổi làm việc của Hội đồng giám khảo ABA 2020, Tiến sỹ Đoàn Duy Khương, Chủ tịch ASEAN BAC Việt Nam, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “ABA 2020 là cơ hội lớn để doanh nghiệp nâng cao vị thế của mình trong bối cảnh vừa phải đảm bảo phát triển bền vững, vừa ứng phó với đại dịch Covid- 19. Và với buổi họp ngày hôm nay, tôi tin tưởng các vị giám khảo uyên bác sẽ tìm ra được những doanh nghiệp xứng đáng giành giải thưởng ABA 2020, một giải thưởng danh giá nhất của khu vực.”

Phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng giám khảo, Madame Nguyễn Thị Nga, Thành viên ASEAN BAC Việt Nam, Chủ tịch ABA 2020, Chủ tịch Tập đoàn BRG đánh giá rất cao chuyên môn và kinh nghiệm của Hội đồng giám khảo đã được lựa chọn kỹ lưỡng, đại diện cho toàn bộ 10 quốc gia ASEAN. Madame Nguyễn Thị Nga chia sẻ: Với vai trò là những người quyết định doanh nghiệp đạt giải thưởng danh giá này, tôi tin rằng Hội đồng giám khảo sẽ đáp ứng tốt những gì các cấp lãnh đạo ASEAN mong muốn với ABA 2020, đồng thời đáp ứng được sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp ASEAN, những người thực sự đang rất xứng đáng được tôn vinh trong thời điểm hiện tại.

Hội đồng giám khảo ABA 2020 công tâm lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất đoạt giải A ảnh 1 10 thành viên của Hội đồng giám khảo ABA 2020 làm việc trực tuyến dưới sự điều phối của đại diện Deloitte Việt Nam

10 thành viên của Hội đồng giám khảo ASEAN bao gồm Ông Lim Hang Bing, Giám đốc Chương trình phát triển doanh nghiệp Darussalam Enterprise (Brunei); Ông Kuy Vat, CEO Zillennium Corporation (Cambodia); Ông Radju Munusamy, Partner PwC (Indonesia); Ông Piya Wongpit, Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng Đại học Quốc Gia Lào (Laos); Ông Marimuthu Nadason, Chủ tịch MSAC (Malaysia), Tiến sỹ Samie Lim – Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Philipines; Bà Annie Koh - Phó trưởng khoa Phát triển doanh nghiệp Đại học Singapore Management University (Singapore); Ông Stanley Kang, Chủ tịch JFCCT (Thailand), và ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Đại Học Văn Lang (Việt Nam).

Tại buổi làm việc, Hội đồng giám khảo ABA 2020 cũng đã đề xuất trao thêm giải Country Star of the Year, nhằm tôn vinh những nỗ lực của doanh nghiệp những đã có những thành tích kinh doanh và đóng góp nhất định cho kinh tế - xã hội và rất tiệm cận với những doanh nghiệp giành giải thưởng ASEAN Business Awards.

Hội đồng giám khảo ABA 2020 công tâm lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất đoạt giải A ảnh 2  

Ông Bùi Tuấn Minh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Doanh nghiệp Tư nhân, Deloitte Việt Nam cho biết: “Tôi đánh giá cao giải thưởng năm nay, cả về chất lượng và số lượng, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đến giải thưởng tầm cỡ khu vực như ABA. Với hạng mục “Ứng phó Covid-19”, tôi nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp đã có những sáng kiến hay, đóng góp mạnh mẽ cho sự phục hồi và phát triển của cộng đồng sau khủng hoảng, thể hiện được tinh thần lạc quan giữa đại dịch. Mặc dù thời gian đánh giá và chấm giải thưởng được rút ngắn hơn so với những năm trước, nhưng với cam kết đồng hành từ những ngày đầu, Deloitte Việt Nam vẫn đảm bảo tiến độ chấm giải cũng như theo sát các hồ sơ đăng ký nhằm đưa ra những đánh giá minh bạch và khách quan nhất đối với từng doanh nghiệp. Tôi tin rằng những doanh nghiệp sẽ được vinh danh tại đêm chung kết là những doanh nghiệp hoàn toàn xứng đáng.”

Đánh giá về ABA 2020 cũng như công tác tổ chức của buổi làm việc Hội đồng giám khảo ABA 2020, giám khảo Lim Hang Ping, giám đốc Chương trình phát triển doanh nghiệp của Darussalam Enterprise (DARe) cho biết: “Mặc dù có những sự khó khăn trong việc tổ chức giải thưởng ABA và họp Hội đồng Giám khảo ABA, tuy nhiên VCCI và Tập đoàn BRG đã làm rất tốt công tác tổ chức, đặc biệt là buổi họp trực tuyến đã diện ra hiệu quả dưới sự điều phối chuyên nghiệp của đối tác chiến lược Deloitte.”

Cùng chung quan điểm với giám khảo Lim Hang Ping, giám khảo Annie KOH, Phó trưởng khoa Phát triển doanh nghiệp thuộc Đại học Singapore Management University (SMU) đánh giá cao công tác tổ chức ABA 2020, Bà chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được làm việc với những vị giám khảo rất uyên bác, cùng sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ Deloitte với vai trò là đối tác chiến lược”

Ngay sau buổi làm việc, danh sách những doanh nghiệp chiến thắng giải thưởng ABA 2020 đã được Hội đồng giám khảo thống nhất và gửi đến Chủ tịch ABA 2020 để chính thức phê duyệt. Những doanh nghiệp chiến thắng sẽ được vinh danh tại lễ trao giải ABA diễn ra vào ngày 13/11 tại Hà Nội, Việt Nam.

Giám khảo Lim Hang Ping (Brunei):

Hội đồng giám khảo ABA 2020 công tâm lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất đoạt giải A ảnh 3  

“Mặc dù có những khó khăn trong việc tổ chức giải thưởng ABA và họp Hội đồng Giám khảo ABA, tuy nhiên VCCI và Tập đoàn BRG đã làm rất tốt công tác tổ chức, đặc biệt là buổi họp trực tuyến đã diện ra hiệu quả dưới sự điều phối chuyên nghiệp của đối tác chiến lược Deloitte.”

Giám khảo Annie KOH (Singapore)

Hội đồng giám khảo ABA 2020 công tâm lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất đoạt giải A ảnh 4  

“Tôi rất vinh dự được làm việc với những vị giám khảo rất uyên bác tại giải ABA năm nay, đặc biệt ấn tượng với sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ Deloitte với vai trò là đối tác chiến lược”

Giám khảo Stanley Kang (Thái Lan)

Hội đồng giám khảo ABA 2020 công tâm lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất đoạt giải A ảnh 5  

“Tôi muốn gửi lời cám ơn đến Ban tổ chức ABA 2020 về một buổi làm việc hết sức hiệu quả trong thời kỳ Bình thương mới hiện nay. ABA là một giải thưởng rất quan trọng đối với doanh nghiệp toàn khu vực để thể hiện tầm nhìn và kết quả làm việc. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức do đại dịch COVID-19, tôi tin rằng ABA sẽ gặt hái được những thành công lớn, mang lại giá trị hết sức có ý nghĩa cho doanh nghiệp ”

Giám khảo Marimuthu Nadason (Malaysia)

Hội đồng giám khảo ABA 2020 công tâm lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất đoạt giải A ảnh 6  

Buổi họp trực tuyến đã thực sự rất thành công, tôi rất hài lòng với công tác tổ chức của Ban tổ chức. Tôi muốn gửi lời cám ơn đến thư ký ASEAN BAC, ban tổ chức ABA (VCCI và Tập đoàn BRG) và những vị giám khảo khác vì đã cùng với tôi có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của doanh nghiệp trong khu vực thông qua giải thưởng ABA.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.