Hội đàm quốc phòng Việt Nam – Vương quốc Anh

Hội đàm quốc phòng Việt Nam – Vương quốc Anh
Từ ngày 26 đến 30-1, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh do Huân tước Lord Astor, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã có chuyến thăm hữu nghị Việt Nam theo lời mời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Huân tước Lord Astor chụp ảnh lưu niệm
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Huân tước Lord Astor chụp ảnh lưu niệm.

Sáng 28-1, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, hai đoàn đã tiến hành hội đàm.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Huân tước Lord Astor đã đồng chủ trì lễ khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam-Anh tại Hà Nội.

Tại cuộc hội đàm, trên tinh thần làm việc khẩn trương, hai bên đã trao đổi một số vấn đề về tình hình quốc tế, khu vực và ở mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua đồng thời cùng đề xuất và thảo luận phương hướng thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới.

Hai bên cho rằng, kể từ khi hai Bộ Quốc phòng ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương vào tháng 11-2011 tới nay, hợp tác quốc phòng song phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các nội dung hợp tác cụ thể đã được các cơ quan chức năng của hai Quân đội triển khai đúng lịch trình, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhằm thúc đẩy hơn nước những kết quả đã đạt được, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường trao đổi về mặt chiến lược, cụ thể là xem xét thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng thường niên cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; mong muốn các cơ quan nghiên cứu chiến lược của hai Quân đội tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Đoàn Việt Nam cũng đề nghị hai bên xem xét việc thiết lập văn phòng tùy viên quân sự tại mỗi nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, hợp tác.

Lễ ký Thỏa thuận về hợp tác thủy đạc giữa hai Bộ Quốc phòng
Lễ ký Thỏa thuận về hợp tác thủy đạc giữa hai Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh trong công tác đào tạo học viên quân sự cho Quân đội nhân dân Việt Nam; đề nghị phía Anh nghiên cứu, xem xét dành cho Việt Nam các suất học bổng đào tạo Tiếng Anh dài hạn, kỹ thuật quân sự và các chuyên ngành khác.

Đoàn Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Anh sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Tổ chức Thủy đạc quốc tế; giúp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Huân tước Lord Astor và Đoàn Anh hoan nghênh các đề xuất từ phía Bộ Quốc phòng Việt Nam và khẳng định, Bộ Quốc phòng Anh ủng hộ và sẽ tạo điều kiện giúp đỡ Việt Nam trong khả năng của mình; coi đây là biện pháp cụ thể để tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Quân đội.

Ngoài ra, hai Đoàn cũng trao đổi một số lĩnh vực hợp tác khác như khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn; hợp tác về công nghiệp quốc phòng; thống nhất tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa hai Quân đội nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 3 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2013.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp xã giao Huân tước Lord Astor và Đoàn
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp xã giao Huân tước Lord Astor và Đoàn.

Hai bên cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan chức năng của hai Bộ Quốc phòng xúc tiến, triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung hợp tác đã thảo luận và nhất trí.

Ngay sau cuộc hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Huân tước Lord Astor đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận về hợp tác thủy đạc giữa hai Bộ Quốc phòng.

* Sáng cùng ngày, Huân tước Lord Astor và Đoàn đã đến chào xã giao Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Quân đội nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.