Hoa hậu Việt Nam 2022: Nhiều thí sinh có chiều cao nổi trội

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 quy tụ dàn thí sinh với sắc vóc ấn tượng. Nhiều thí sinh sở hữu chiều cao nổi trội, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Các cô gái hồi hộp chờ giây phút tỏa sáng ở vòng sơ khảo cận kề.

Bước khỏi vùng an toàn

Chia sẻ với Tiền Phong trước ngày sơ khảo Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2022, Trần Gia Hân - một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất - còn nguyên sự rụt rè của một tân sinh viên. Vừa nhập học tại trường Đại học Luật Hà Nội, Gia Hân tích cực chuẩn bị cho cuộc thi mà cô mơ ước từ lâu. Nữ sinh trường Luật không giấu được sự xúc động khi tiết lộ vô cùng mong ngóng tới thời điểm tròn 18 tuổi để điền vào bản đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

Với chiều cao nổi trội 1m75, Gia Hân coi đó là một trong số những lợi thế khi bước vào hành trình HHVN 2022. Cô cũng tiết lộ nỗ lực giảm cân thành công để tự tin ghi danh tại cuộc thi. Bên cạnh quá trình tập luyện hình thể, nữ sinh 18 tuổi còn trải qua nhiều vòng “thuyết phục” phụ huynh để được thử sức thi nhan sắc. “Bố mẹ lo lắng vì gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hân dành nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ, thấy con gái quyết tâm nên bố mẹ đã đồng ý cho gửi hồ sơ”, Gia Hân tâm sự.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Nhiều thí sinh có chiều cao nổi trội ảnh 1

Các thí sinh Hồ Thị Yến Nhi, Trần Gia Hân, Kiều Khánh Hà Vy (từ trái qua)

Ngô Lê Phương Nhàn cũng là một trong số những thí sinh có hình thể ấn tượng, với chiều cao 1m77. Từ khi còn học cấp 2, Phương Nhàn được nhiều người động viên đăng ký dự thi hoa hậu vì chiều cao nổi bật hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Lên lớp 11, Phương Nhàn bắt đầu đam mê bóng rổ. Môn thể thao này càng giúp cô rèn luyện chiều cao. Chưa có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi sắc đẹp, nữ sinh đến từ TP.HCM tuy thế đã kịp chuẩn bị trang phục cho ngày thi Sơ khảo phía Nam vào 22/10. “Tôi dự thi để thử thách bản thân và tìm kiếm cơ hội bứt phá, bước khỏi vùng an toàn. Hoa hậu Việt Nam 2022 giúp Phương Nhàn học hỏi và hoàn thiện chính mình”, cô nói.

May mắn được gia đình đặc biệt ủng hộ và động viên thi hoa hậu, Nguyễn Lê Nhật Quỳnh không gặp quá nhiều áp lực khi chuẩn bị đếm ngược tới vòng thi Sơ khảo miền Bắc tại Hà Nội vào ngày 23/10. Nhật Quỳnh háo hức kể rằng được bố mẹ, họ hàng nội ngoại đều đặn nhắn tin cổ vũ sau khi biết Quỳnh đăng ký dự thi HHVN 2022. Nhật Quỳnh có trong tay chứng chỉ IELTS 6.5, cô thổ lộ tiếp tục cải thiện khả năng ngoại ngữ trong thời gian tới. Nhật Quỳnh quan niệm tri thức và lòng nhân ái là những yếu tố quan trọng khi bước vào cuộc thi sắc đẹp danh giá như HHVN. Nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân sở hữu chiều cao 1m75, nhưng không coi đó là lợi thế quá lớn khi đến với cuộc thi.

Nguyễn Thảo Liên đến từ Hà Nội không những có chiều cao ấn tượng mà còn là một vận động viên chuyên nghiệp, với thành tích giành Huy chương Đồng giải Vô địch bóng chuyền trẻ Quốc gia năm 2018 và 2020. Nữ sinh 20 tuổi mong có cơ hội tỏa sáng ở phần thi Người đẹp Thể thao nếu tiến sâu tại cuộc thi năm nay.

Mong trở thành người truyền cảm hứng

Luôn theo dõi cuộc thi HHVN từ thuở nhỏ, Kiều Khánh Hà Vy - sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Lạc Hồng - luôn mong muốn được xuất hiện thật xinh đẹp trên sân khấu và truyền tải những thông điệp, năng lượng tích cực đến tất cả mọi người. Sở hữu chiều cao khá ấn tượng 1m77, Hà Vy luôn xác định mục tiêu tham gia Hoa hậu Việt Nam. Cô liên tục trau dồi kỹ năng trình diễn, kỹ năng thuyết trình đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra ngày 22/10 tại TPHCM, ngày 23/10 tại Hà Nội. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhan sắc có bề dày lịch sử nhất cả nước, với quy mô toàn quốc. Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh nhan sắc Việt mà còn luôn hướng đến các giá trị nhân văn, nhân ái thông qua các hoạt động thiện nguyện trong suốt cuộc thi cũng như hành trình sau đăng quang của các hoa hậu, á hậu và người đẹp. Không chỉ xem Hoa hậu Việt Nam là sân chơi nhan sắc lành mạnh cho các nữ thanh niên ưu tú, Ban Tổ chức (báo Tiền Phong và cty Sen Vàng) luôn tâm niệm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là góp phần quảng bá du lịch cho các địa phương đăng cai các vòng thi của HHVN. BẢO HÂN

Trước khi tham gia HHVN 2022, Hà Vy từng giành danh hiệu Á khôi 2 chương trình Miss Star LHU 2022 - cuộc thi Nét đẹp sinh viên trường Đại học Lạc Hồng. Không chỉ năng động trong các hoạt động nghệ thuật, Hà Vy còn chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Chính vì thế từ khi chỉ là sinh viên năm thứ hai cô đã trở thành Phó chủ nhiệm CLB tình nguyện Thanh xuân tử tế. Vy tâm đắc với dự án thiện nguyện Mang chữ lên bản cao, bởi nhiều em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học. Đây cũng là dự án mà cô ấp ủ từ lâu nhằm góp phần giúp đỡ trẻ em vùng cao, khó khăn có cơ hội tiếp cận với tri thức nhiều hơn.

Với chiều cao nổi bật 1m80, Hồ Thị Yến Nhi - Top 20 Miss World Vietnam 2022 - tiếp tục thử sức tại HHVN 2022. Yến Nhi tin rằng cô tích luỹ kha khá kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. Nhi nói rằng sẵn sàng cho hành trình chinh phục ngôi vị cao tại cuộc thi có bề dày truyền thống nhất Việt Nam. Yến Nhi là sinh viên năm thứ 2 Đại học Huế, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế.

Từ những năm học cấp 3, Yến Nhi luôn mong ước được làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài, được tiếp xúc, giao lưu những người bạn quốc tế đến từ những nền văn hoá khác nhau. Theo học ngành Quan hệ quốc tế, Yến Nhi mong muốn góp một phần nhỏ vào việc thiết lập những mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, góp phần giúp đất nước phát triển, hội nhập. Thành tích học tập của cô đáng ngưỡng mộ: điểm tổng kết học kỳ đạt 8,56/10, theo điểm hệ số 4 là 3,58/4. Bên cạnh thành tích học tập đáng nể, Yến Nhi không ngừng trau dồi kỹ năng trên các sàn diễn thời trang như chương trình Áo dài và Điện ảnh trong khuôn khổ Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 năm 2021, chương trình Lễ Hội Áo Dài năm 2020...

Hoa hậu Việt Nam 2022: Nhiều thí sinh có chiều cao nổi trội ảnh 2

Nhóm thí sinh Nguyễn Lê Nhật Quỳnh, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thảo Liên (từ trái qua)

Khi các hoa hậu là người truyền cảm hứng

Nhiều thí sinh của cuộc thi năm nay chia sẻ lí do đăng ký dự thi vì thần tượng các hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà,… Nhiệm kỳ rực rỡ, đầy ý nghĩa của các Hoa hậu Việt Nam trở thành nguồn cảm hứng cho các thí sinh.

Thí sinh Đặng Vân Anh đến từ Hà Nội tiết lộ thường xuyên theo dõi và ủng hộ hoa hậu Đỗ Thị Hà trên mọi nền tảng mạng xã hội. Chia sẻ về thói quen này, Vân Anh cho biết: “Hoa hậu Đỗ Thị Hà có đôi chân rất đẹp, nụ cười tươi và thần thái tự tin. Ở Đỗ Thị Hà, tôi bị chinh phục bởi sự thân thiện và những cống hiến của chị sau khi đăng quang”.

Nguyễn Lê Nhật Quỳnh gần như không bỏ sót bất cứ thông tin nào về Hoa hậu Việt Nam qua từng năm. Nữ sinh đến từ Hà Nội ngưỡng mộ Nguyễn Diệu Hoa - Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong 1990 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam). Nhật Quỳnh cho biết khả năng thành thạo năm ngoại ngữ của Hoa hậu Diệu Hoa là nguồn cảm hứng đối với những người trẻ trong thời đại hội nhập. Một hoa hậu thế hệ 9x mà Nhật Quỳnh rất hào hứng khi nhắc tới là Đỗ Mỹ Linh. “Hành trình trở thành Hoa hậu Nhân ái Thế giới của Đỗ Mỹ Linh khiến bất cứ ai theo dõi cô ấy đều khâm phục”, Nhật Quỳnh chia sẻ.

NGỌC ÁNH

Huỳnh Thị Thanh Thủy - sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Ngoại Ngữ (Đại học Đà Nẵng) - đăng ký dự thi HHVN 2022 để hiện thực hóa ước mơ từ nhỏ. Đến với HHVN 2022, Thanh Thủy xác định phải hoàn thành thật tốt từng phần thi để chinh phục ngôi vị hoa hậu và trở thành người truyền cảm hứng. Trước khi tham gia HHVN 2022, Thanh Thủy trau dồi kinh nghiệm biểu diễn qua hai cuộc thi sắc đẹp ở trường đại học và thành phố Đà Nẵng. Thanh Thủy là Hoa khôi trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh-Sinh viên tài năng thanh lịch thành phố Đà Nẵng. Với những kinh nghiệm tích lũy được, cô luôn trong tâm thế sẵn sàng để tỏa sáng tại HHVN 2022. Thanh Thủy muốn xây dựng hình tượng người đẹp đủ sắc đủ tài có lối cư xử khéo léo, ứng xử thông minh, khiêm tốn, ham học hỏi, khả năng truyền cảm hứng và quan trọng hơn cả là tinh thần cống hiến cho xã hội.

MỚI - NÓNG