Hoa hậu Việt Nam 2022:

Hoa hậu Việt Nam 2022: Nghiêm ngặt và minh bạch

TP - Trong suốt 34 năm qua, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn là sân chơi sắc đẹp có bề dày, quy mô và uy tín bậc nhất Việt Nam.

Cuộc thi mang thương hiệu quốc gia

Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2022 diễn ra trong bối cảnh mới - đổi mới các quy định về tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo - khẳng định: Tiêu chí cuộc thi HHVN luôn nhất quán. Người đăng quang là cô gái đẹp có trí tuệ, mang phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Tiêu chí này làm nổi bật thông điệp Hương sắc Việt của Hoa hậu Việt Nam 2022.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Nghiêm ngặt và minh bạch ảnh 1

Thí sinh luyện tập cho Chung khảo toàn quốc Ảnh: PHẠM NGUYỄN

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có bề dày lịch sử và cơ sở xã hội vững chắc. Bởi vậy, cuộc thi luôn có uy tín, chất lượng và sự đầu tư nghiêm túc nhất. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến từng ngồi ghế giám khảo HHVN 2012 khẳng định: “Hoa hậu Việt Nam mang thương hiệu quốc gia”. Ấn tượng của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến về cuộc thi HHVN có thể gói gọn trong cụm từ “nghiêm ngặt và minh bạch”. Anh tiết lộ các thành viên ban giám khảo của HHVN làm việc vô cùng kỹ lưỡng, tận tâm. “Điều này góp phần tạo nên tính chính quy, nghiêm túc của một cuộc thi sắc đẹp”, nhạc sĩ nhấn mạnh.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Nghiêm ngặt và minh bạch ảnh 2

Nhà sử học Dương Trung Quốc. Ảnh: GIA HÂN.

Nhiều năm gắn bó với vị trí Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định cuộc thi không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí cho tầng lớp thanh niên mà còn là cơ hội để những người đẹp phát huy tốt hơn vai trò của mình trong đời sống xã hội.

“Hoa hậu Việt Nam tồn tại bền vững trong mấy chục năm vừa rồi là do tính chuyên nghiệp của cuộc thi. Thi hoa hậu không phải chỉ chọn ra người đẹp mà phải phát huy được vai trò của người đẹp trong đời sống xã hội. Cuộc thi được tổ chức một cách nghiêm túc và không có bất cứ yếu tố nào có thể thay đổi, làm sai lệch đi kết quả”, nhà sử học Dương Trung Quốc nêu.

Hôm nay thi Người đẹp tài năng

Phần thi Người đẹp tài năng được tổ chức từ 14h ngày 21/11. Đa phần các người đẹp trình diễn các tiết mục múa, hát mang đậm nét truyền thống như Dáng sen, Mời trầu, Nàng sen, hát chầu văn... Bên cạnh các tiết mục truyền thống, nhiều người đẹp cũng lựa chọn những tiết mục nhảy mang đậm nét hiện đại như Cô Ba Sài Gòn, I’m a good girl ... hoặc trình diễn võ thuật như Trích đoạn Thái Sơn Côn, những bài thuyết trình đầy cảm xúc về Những hy sinh thầm lặng, Quy Nhơn thành phố biển...

Ông Dương Trung Quốc khẳng định cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có truyền thống lâu dài nhất trong hệ thống các sân chơi sắc đẹp, đồng thời cho rằng cuộc thi tạo nên thương hiệu sân chơi sắc đẹp uy tín trong xã hội. Những năm gần đây, các cuộc thi sắc đẹp đã dần chú ý hơn đến vấn đề học vấn, nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng đó là xu thế chung, ảnh hưởng tích cực cho xã hội, khích lệ những mặt tốt của con người.

“Các thí sinh có trình độ ngày càng cao, đòi hỏi ban giám khảo cũng phải có trình độ cao hơn. Quá trình hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ hơn khiến chúng ta không thể chỉ tổ chức các cuộc thi trong nước mà phải đề cử tham gia thi đấu quốc tế. Trên thực tế chúng ta cũng có những thành tựu nhất định”, nhà sử học Dương Trung Quốc nói.

Mục đích quan trọng nhất của Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt mà qua đó thể hiện được bản sắc con người Việt Nam vừa tân tiến mà vẫn truyền thống, ông Dương Trung Quốc nói.

Hoa hậu Việt Nam luôn biết cách tỏa sáng

Ngay từ vòng sơ khảo HHVN 2022, giám khảo ấn tượng cả về số lượng lẫn chất lượng các thí sinh. Khoảng 200 thí sinh tới tham dự vòng sơ khảo ở cả hai khu vực Bắc - Nam, trong đó hầu hết cô gái có nhan sắc cũng như học vấn ấn tượng.

97% số thí sinh là sinh viên các đại học, hoặc đã tốt nghiệp đại học. Rất nhiều thí sinh đến từ các trường đại học uy tín và chất lượng như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân; trường đại học quốc tế hoặc trường tư có uy tín như RMIT, Hồng Bàng…

Con số này khẳng định chất lượng của dàn thí sinh, cũng là chất lượng và sức hút của cuộc thi HHVN 2022. “Ban tổ chức cuộc thi HHVN 2022 khá yên tâm sau hai vòng sơ khảo khu vực phía Bắc và phía Nam, bởi điều thấy rõ là thí sinh đảm bảo về số lượng và chất lượng”, nhà báo Lê Xuân Sơn nhận định.

Hoa hậu Việt Nam 2022: Nghiêm ngặt và minh bạch ảnh 3

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Trải qua hơn hai tuần bước vào ngôi nhà chung, các thí sinh liên tục được trau dồi, luyện tập kỹ năng catwalk, ứng xử, tạo dáng trước ống kính. Nhiều cô gái tiến bộ rõ rệt so với những ngày đầu ghi danh tại cuộc thi. Họ miệt mài ngày đêm đổ mồ hôi trên sàn tập luyện, chuẩn bị cho sự tỏa sáng tại đêm Chung khảo toàn quốc 26/11.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nói rằng người đạt được ngôi vị cao nhất có thể chưa bộc lộ vẻ đẹp ngoại hình quá nổi bật, song chắc chắn cô gái ẩy hội đủ cả sắc lẫn tài. “Tôi tin cô gái đạt danh hiệu hoa hậu ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn biết cách toả sáng theo thời gian. Ban giám khảo chắc chắn phải trải qua quá trình cân nhắc, làm việc tập trung và công tâm để chọn ra người xứng đáng”, anh khẳng định.