Hoa hậu Việt Nam 2012 chính thức khởi động

Trưởng ban Tổ chức giới thiệu Cuộc thi tại buổi họp báo Ảnh: Hồng Vĩnh
Trưởng ban Tổ chức giới thiệu Cuộc thi tại buổi họp báo Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Cuộc họp báo đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra sáng 16-5 tại khách sạn Nikko nhận được sự quan tâm của đông đảo báo đài. Quyền Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức (BTC) cuộc thi chia sẻ với báo giới những thông tin ban đầu.

> Ngắm người đẹp tại lễ 'khai màn' Hoa hậu Việt Nam 2012

Báo Đất Việt: Lý do tiền thưởng cho Hoa hậu và các Á hậu giảm mạnh? BTC có thể tiết lộ thành phần ban giám khảo (BGK) từ vòng sơ loại tới chung kết?

Bất cứ hoạt động xã hội, cuộc thi nào cũng phải phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội.

Chúng ta đều biết hiện nay kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, từ doanh nghiệp đến người dân, cơ quan nào cũng có khó khăn nhất định. Bởi vậy sau khi cân nhắc BTC thấy rằng quy mô giải thưởng năm nay cũng nên phù hợp bối cảnh kinh tế xã hội chung.

Cuộc thi mới được cấp phép ngày 26-3. Từ nay đến vòng chung kết còn 3-4 lần họp báo nữa. Thông tin về BGK chúng tôi sẽ cung cấp trong các cuộc họp tiếp theo.

Báo điện tử Tổ Quốc: Tuổi của thí sinh theo quy định quá già so với tiêu chuẩn quốc tế. Sắp tới BTC có định thu hẹp độ tuổi thí sinh từ 18-25? Chiều cao 1m62 còn phù hợp hay không, vì thực tế từ cuộc thi hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức 1994 trở lại đây không thí sinh nào lọt top 5 mà cao dưới 1m65 cả.

Theo truyền thống và quy định, thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam nằm trong tuổi từ 18 đến 27, đến nay không có gì thay đổi.

Độ tuổi này còn phù hợp hay không chúng tôi sẽ xin được nghiên cứu. Thực tế, chúng ta thấy những người đoạt giải cao ít khi ở lứa tuổi ở phía trên.

Chiều cao 1m62 cũng định lệ trong cuộc thi này tương đối lâu. Chúng tôi nghĩ đương nhiên một trong các tiêu chí quan trọng cuộc thi hướng đến là sẽ cử người đoạt thứ hạng cao đi thi quốc tế. Nhưng còn rất nhiều tiêu chí khác.

Chiều cao này được đặt ra để phù hợp với đông đảo thiếu nữ Việt Nam. BTC ghi nhận câu hỏi của bạn nhưng hiện nay quy định chiều cao vẫn là từ 1m62.

Báo Thể thao & Văn hóa: Xin giải thích ý nghĩa của slogan “Vẻ đẹp hội tụ và lan tỏa”?

Slogan đúc kết từ nhiều ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, BTC cuộc thi cũng như cán bộ phóng viên báo Tiền Phong.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tôn vinh và hướng tới sự “hội tụ” của vẻ đẹp cả hình thể và tâm hồn người phụ nữ Việt được kết tinh qua thời gian – không gian, qua hàng nghìn năm lịch sử và bề dày văn hóa dân tộc, từ khắp các vùng miền, tỉnh thành cả nước; hội tụ cả vẻ đẹp truyền thống và hiện đại.

Và vẻ đẹp đó phải được “lan tỏa”, phát huy sức mạnh thẩm mỹ của nó khắp đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa hậu Bùi Bích Phương, người đẹp Thu Hà tham gia họp báo Ảnh: Hồng Vĩnh
Nhà thơ Dương Kỳ Anh và Hoa hậu Bùi Bích Phương, người đẹp Thu Hà tham gia họp báo.  Ảnh: Hồng Vĩnh.

Báo Gia đình & Xã hội: Được biết ông vừa được bổ nhiệm Quyền TBT báo Tiền Phong, cũng là lần đầu đảm nhiệm cương vị Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu, với ông áp lực gì là lớn nhất? BTC có những biện pháp gì trong việc sàng lọc thí sinh tránh tình trạng gian lận đầu vào, tránh những lùm xùm không đáng có sau khi thí sinh đoạt giải?

Áp lực lớn nhất của tôi có lẽ là đỉnh cao của thế hệ trưởng BTC trước đã đạt được. Chúng ta biết nhà thơ Dương Kỳ Anh tức anh Dương Xuân Nam ngồi đây đã tổ chức thành công rất nhiều cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đưa cuộc thi đầu tiên là Hoa hậu Hội báo Tiền Phong vươn dần lên và đạt đến tầm cỡ cuộc thi sắc đẹp lớn nhất của Việt Nam.

Hôm nay không phải ngẫu nhiên chúng tôi mời nhà thơ Dương Kỳ Anh đến đây và giới thiệu rất trang trọng vì đó là điểm tựa mà chúng tôi sẽ phải tựa vào.

Trong việc thẩm định nhân thân, A83 Bộ Công an sẽ giúp chúng tôi xét duyệt lý lịch tư pháp của thí sinh. Với sự có mặt của các nhà nhân trắc học ở tất cả các vòng, BTC hy vọng tránh được những sơ suất đáng tiếc về chất lượng hình thể của thí sinh.

Trang Eva.vn: Hai cuộc thi trước, Hoa hậu đều vướng những tin đồn. Năm nay BTC có cách nào tránh tình trạng đó?

Đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hướng tới mục tiêu không một sơ suất nào xảy ra trong thời gian tổ chức.

Tuy nhiên, đây là cuộc thi quy mô rất lớn và tương đối phức tạp nên vẫn có khả năng xảy ra sơ suất, nhưng chúng tôi cố gắng làm sao hạn chế tối đa. Còn sau khi cuộc thi kết thúc, BTC cố gắng quản lý tốt hơn nữa các bạn đã đoạt giải để tránh những tin đồn không hay.

Báo An ninh Thủ đô: Giải thưởng “Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất” có tiêu chí và cách xác định như thế nào?

Giải thưởng này dự kiến sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, chủ yếu bình chọn qua tin nhắn.

Hoa hậu Việt Nam 2012 chính thức khởi động ảnh 2
 

Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ VHTTTT&DL, Trưởng Ban chỉ đạo: “Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 nhằm giới thiệu, tôn vinh nét đẹp, tâm hồn trí tuệ và tài năng của phụ nữ Việt Nam, giới thiệu về vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến với thế giới.

Để góp phần đạt được mục tiêu ý nghĩa đề ra, Bộ VHTT&DL đánh giá cao sự đóng góp của các cơ quan truyền thông đại chúng. Chúng ta cần xác định việc quảng bá giới thiệu cuộc thi được lồng ghép trong quảng bá giới thiệu nét đặc trưng bản sắc văn hóa đất nước và con người Việt Nam”.

Hoa hậu Việt Nam 2012 chính thức khởi động ảnh 3
 

Ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình với trách nhiệm cao nhất để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhân dịp Hoa hậu 2012 diễn ra, rất mong các nhà báo với tình cảm của mình có những bài viết quảng bá thêm về Đà Nẵng- nơi đang phấn đấu để trở thành một thành phố đáng sống”.

Hoa hậu Việt Nam 2012 chính thức khởi động ảnh 4
 

N.M.Hà
lược ghi

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.