Hoa hậu Trái đất Mông Cổ gây sốc với mặt mộc

Hoa hậu Mông Cổ với bức ảnh khi không trang điểm, khác hoàn toàn với lúc đã son phấn.
Hoa hậu Mông Cổ với bức ảnh khi không trang điểm, khác hoàn toàn với lúc đã son phấn.
Diễn viên kiêm người mẫu Bayartsetseg Altangerel tự tin xuất hiện với gương mặt không son phấn tại cuộc thi nhan sắc.

Cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2015 đang diễn ra tại Áo với sự tham dự của 90 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đêm chung kết, nhiều phần thi phụ được tổ chức, trong đó đáng chú ý nhất là thử thách khoe mặt không trang điểm.

Hoa hậu Trái đất Mông Cổ là một trong số ít người nhận lời tham gia thử thách. Bayartsetseg Altangerel tự tin để mọi người thấy gương mặt mộc của mình.

Cô chia sẻ: "Là một thí sinh trong cuộc thi sắc đẹp, nhiều người có thể nhận ra tôi khi trang điểm lộng lẫy, ăn mặc sang trọng, lấp lánh. Nhưng với tư cách là một 'chiến binh Trái đất', chúng tôi không chỉ có vẻ ngoài ấy. Tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất, chúng tôi đang được thử thách và đã cố gắng hết sức. Chúng tôi được đánh giá xem mình thực sự là ai. Đây là tôi khi không có chút son phấn nào. Đây là vẻ ngoài của tôi khi bước trên thảo nguyên hoang dã của Mông Cổ để quay phim tài liệu. Tôi là một người Mông Cổ đầy tự hào, là một phụ nữ của Trái đất này".

Hoa hậu Trái đất Mông Cổ gây sốc với mặt mộc ảnh 1

Mặt mộc của Bayartsetseg Altangerel.

Bức ảnh của Bayartsetseg Altangerel gây ra nhiều nhận xét trái chiều. Nhiều người cho rằng vì sự tự tin, trung thực, cô xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Trái đất, dù vẻ ngoài không quá xuất sắc. Nhưng cũng có ý kiến đối lập cho rằng nếu một cuộc thi sắc đẹp mà không đề cao vẻ ngoài thì sẽ không còn uy tín nữa.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2015 diễn ra tại Áo vào ngày 5/12. Người đẹp Philippines - Jamie Herrell - Hoa hậu Trái đất 2014 sẽ trao lại vương miện cho người chiến thắng trong đêm cuối cuộc thi.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.