Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị tước vương miện đối diện án tù

Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ 2017 đã bị tước vương miện và hiện đối diện chỉ trích từ công tố.
Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ 2017 đã bị tước vương miện và hiện đối diện chỉ trích từ công tố.
Itir Esen trở thành hoa hậu đen đủi nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ khi liên tục gặp rắc rối chỉ vì phát ngôn trong quá khứ.

Itir Esen, 18 tuổi, đăng quang Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9. Ngay sau đó, tân hoa hậu đã phải trả lại vương miện khi ban tổ chức phát hiện cô có “phát ngôn không thể chấp nhận được” trên mạng xã hội. Do bị tước vương miện, cô đã mất quyền dự thi Hoa hậu Thế giới tổ chức ở Trung Quốc hôm 18/11.

Nhưng câu chuyện không dừng ở đây, tờ The Times Of Israel cho biết Itir Esen đang đối diện với án tù một năm vì phát ngôn trong quá khứ.

Công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Esen đã có thông điệp phỉ báng xã hội, phân biệt tôn giáo, giới tính, địa lý. Trước cáo buộc từ phía công tố, tòa án Istanbul đang xem xét hồ sơ và sẽ đưa ra quyết định có truy cứu hay không trong hai tuần tới.

Dòng chia sẻ gây tranh cãi của Esen được cô đăng tải trên Twitter vào năm 2016. Trong đoạn tweet, cô đã so sánh máu đã đổ của 249 quân lính Thổ Nhĩ Kỳ tử vì đạo trong cuộc chiến lật đổ chính quyền ông Erdogan vào ngày 15/7/2016 giống như chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ.

Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị tước vương miện đối diện án tù ảnh 1

Hoa hậu 18 tuổi đã so sánh nhạy cảm khi nói về cái chết của 249 lính Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi bị tước vương miện, Esen khẳng định những dòng chia sẻ trên mạng xã hội là sự bất cẩn, vô ý và không hề có bất kỳ động cơ chính trị nào. BTC Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ cũng lấy làm tiếc vì sự việc. “Chúng tôi buồn lòng phải thông báo lấy lại danh hiệu của Esen”.

Đây không phải lần đầu một hoa hậu tại Thổ Nhĩ Kỳ gặp rắc rối vì phát ngôn liên quan chính trị. Cựu hoa hậu Merve Buyksarac vướng vô số chỉ trích khi có lời lẽ bị cho xúc phạm tổng thống.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.