Hoa hậu Siêu Quốc gia Philippines được trao vương miện trong cánh gà

TPO - Người đẹp Pauline Amelinckx đại diện tỉnh Bohol ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Philippines 2023 bên trong cánh gà gây tranh cãi.

Tối 13/5, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 được diễn ra với sự tham gia của 38 thí sinh. Chung cuộc, người đẹp Michelle Marquez Dee - đại diện tỉnh Makati đã giành ngôi vị cao nhất.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp đại diện tỉnh Zambales - Christine Opiaza, Á hậu 2 thuộc về người đẹp đại diện tỉnh Pampanga - Angelique Manto. Hai người đẹp còn lại trong top 5 là người đẹp đại diện tỉnh Bohol - Pauline Amelinckx và người đẹp đại diện tỉnh Baguio - Krishnah Gravidez.

Sau đêm chung kết, Pauline Amelinckx được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Philippines 2023 còn Krishnah Gravidez được trao danh hiệu Miss Charm Philippines 2023.

Hoa hậu Siêu Quốc gia Philippines được trao vương miện trong cánh gà ảnh 1Hoa hậu Siêu Quốc gia Philippines được trao vương miện trong cánh gà ảnh 2
Pauline Amelinckx trình diễn váy dạ hội trong đêm chung kết và sau đó được trao danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Philippines 2023 bên trong cánh gà.

Tuy nhiên, thay vì trao sash và vương miện trên sân khấu, ban tổ chức phải đợi đến khi đêm thi kết thúc và trao các danh hiệu này ở trong cánh gà.

Nguyên nhân của việc làm này được cho là do trước đó tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong Jakrajutatip yêu cầu các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cấp quốc gia chỉ được trao duy nhất danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ mà không được chung đụng với các danh hiệu của những cuộc thi khác.

Chính vì quy định của bà Anne mà ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Philippines đành phải trao các danh hiệu còn lại ở trong cánh gà để không làm mất lòng nữ tỷ phú.

Trước đó, người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines sẽ được cử tới Miss Universe, còn các Á hậu tham gia cuộc thi khác. Quy định của bà Anne gây tranh cãi vì chỉ duy nhất hoa hậu được đến với Hoa hậu Hoàn vũ còn hai Á hậu không còn cơ hội.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 tối 13/5, Á hậu 1 và Á hậu 2 cũng không được trao sash đi thi quốc tế mà cơ hội được dành cho 2 người đẹp còn lại trong top 5.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, việc làm của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Philippines đang gây tranh cãi. Nhiều khán giả tỏ ra đồng cảm vì cho rằng ban tổ chức phải làm theo quy định của bà Anne.

Trong khi đó, nhiều fan lại cho rằng Hoa hậu Siêu quốc gia cũng là cuộc thi danh giá nên việc trao danh hiệu cho đại diện đi thi ở trong cánh gà là thể hiện sự thiếu tôn trọng.

Pauline Amelinckx - đại diện của Philippines tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 sinh năm 1996, mang hai dòng máu Bỉ - Philippines. Pauline Amelinckx là người mẫu có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Philippines.

Cô là người đẹp nổi tiếng trong giới thi sắc đẹp. Đặc biệt, Pauline Amelinckx đã 3 lần tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines. Hai lần trước đó, người đẹp đều giành được thành tích ấn tượng.

Tin liên quan