Hoa hậu Hòa bình Thái Lan từ bỏ danh hiệu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đẹp Worawalan Phutklang - Hoa Hậu Hòa bình tỉnh Phetchabun 2023 đã từ bỏ danh hiệu để tìm kiếm tấm vé đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Ngày 23/5, các diễn đàn sắc đẹp đăng tải thông tin người đẹp Worawalan Phutklang - Hoa Hậu Hòa bình tỉnh Phetchabun 2023 đã từ bỏ danh hiệu để tìm kiếm tấm vé đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Worawalan Phutklang cũng thể hiện sự quyết tâm khi chia sẻ bức ảnh “Road To Miss Universe Thailand 2023” trên trang cá nhân của mình.

Trước đó, Worawalan Phutklang đăng quang Hoa Hậu Hòa bình tỉnh Phetchabun 2023 và tham dự Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023, chung cuộc vào top 20.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan từ bỏ danh hiệu ảnh 1Hoa hậu Hòa bình Thái Lan từ bỏ danh hiệu ảnh 2Hoa hậu Hòa bình Thái Lan từ bỏ danh hiệu ảnh 3
Worawalan Phutklang - Hoa Hậu Hòa bình tỉnh Phetchabun 2023 đã từ bỏ danh hiệu để tìm kiếm tấm vé đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Việc Worawalan Phutklang quyết định tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đồng nghĩa với việc cô sẽ phải từ bỏ danh hiệu Hoa Hậu Hòa bình tỉnh Phetchabun 2023 vì ông Nawat - chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan được cho là có "mối thù" với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhiều năm qua.

Với ông Nawat, Miss Universe được coi là đối thủ trực tiếp. Vị chủ tịch Hoa hậu Hòa bình cũng nhiều lần thẳng thừng thể hiện thái độ khiêu chiến với Hoa hậu Hoàn vũ.

Trước đó nhiều người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình bày tỏ mong muốn tham gia Hoa hậu Hoàn vũ đều bị ông Nawat cảnh cáo và tước danh hiệu.

Vào năm 2015, ông Nawat tước vương miện của Claire Elizabeth Parker - Hoa hậu Hòa bình 2015 khi cô quyết định dự thi Miss Universe Australia 2019 để tìm kiếm cơ hội tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Gần đây nhất, ông Nawat tiếp tục gây tranh cãi khi ra thông báo những thí sinh từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan sẽ không có cơ hội dự thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2023.

Ông Nawat cũng cho biết các cuộc thi Miss Grand cấp tỉnh tại Thái Lan đều phải chấp hành nội quy mới này. Nếu giám đốc của đơn vị địa phương nào vi phạm đều sẽ bị rút giấy phép.

Những quyết sách của ông Nawat trong thời gian qua đều nhận về chỉ trích thay vì sự ủng hộ của công chúng. Vị chủ tịch này được cho là độc đoán, chuyên quyền khiến nhiều người bức xúc.

MỚI - NÓNG