Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh

TPO - Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines lần đầu tiên ra mắt nhưng bị đánh giá kém sức hút vì chỉ có 16 thí sinh. Người chiến thắng sẽ sang Việt Nam dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 vào tháng 10.
Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 1Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 2
Ngày 2/6, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2023 khởi động và có buổi họp báo ra mắt. Đến tham dự buổi sơ khảo chỉ có 16 thí sinh. Dù là năm đầu tiên tổ chức, cuộc thi được đánh giá là kém sức hút vì có quá ít thí sinh tham dự.
Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 3Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 4Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 5
Đáng chú ý nhất trong số 16 thí sinh là người đẹp Herlene Nicole Budol. Cô được biết đến với danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Binibining Pilipinas 2022. Năm 2022, người đẹp đại diện Philippines tham dự Miss Planet International 2022, tuy nhiên cuộc thi sau đó bị hủy vì bê bối. Herlene Nicole Budol sinh năm 1999, cao 1,75 m, có nhan sắc mặn mà, duyên dáng. Người đẹp được đánh giá cao vì đa tài, cô đang thử sức làm MC, diễn viên ở Philippines.
Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 6Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 7
Trong buổi sơ khảo, các người đẹp có màn giới thiệu bản thân và sau đó trình diễn bikini. Hầu hết thí sinh đều lựa chọn trang phục cut-out khoe đường cong quyến rũ. Đây cũng là phong cách được ưa chuộng của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình.
Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 8Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 9Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 10
Theo những hình ảnh được Missosology đăng tải, chất lượng của thí sinh năm nay không cao. Khán giả cũng để lại bình luận, thể hiện sự thất vọng với màn ra mắt của các người đẹp.
Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 11Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 12
Trong phần trình diễn bikini, nhiều thí sinh để lộ hình thể kém săn chắc.
Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 13Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 14Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 15Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 16
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2023 tổ chức lần đầu nhưng bị đánh giá là kém sức hút. Philippines vốn được coi là "cường quốc sắc đẹp" ở châu Á, mặc dù vậy sức ảnh hưởng của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình tại quốc gia này chưa thực sự lớn.
Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 17Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 18Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 19Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 20
Nhiều năm trước, bản quyền của Miss Grand International thuộc về tổ chức Binibining Pilipinas, tuy nhiên kể từ năm 2023, bản quyền đã thuộc về đơn vị mới. Trước đó, ông Nawat - chủ tịch cuộc thi cũng yêu cầu các quốc gia tổ chức cuộc thi riêng để tìm kiếm đại diện dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.
Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 21Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 22
Năm 2022, đại diện Philippines tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Roberta Tamondong. Cô không được vào top trong đêm chung kết, tuy nhiên do người đẹp Mauritius - Yuvna Rinishta bị truất ngôi Á hậu 5 nên Roberta Tamondong được lựa chọn để thay thế. Sau khi được bổ nhiệm thành Á hậu 5, Roberta Tamondong đã sang Thái Lan để tham gia các hoạt động cùng top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.
Hoa hậu Hòa bình Philippines kém sức hút vì quá ít thí sinh ảnh 23
Do có quá ít thí sinh tham dự, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Philippines 2023 đã quyết định tổ chức thêm một buổi sơ tuyển khác để thu hút thí sinh đăng ký.
Tin liên quan