Hoa hậu Hòa bình ở Thái Lan bị tước vương miện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban tổ chức Miss Grand Lamphun đưa ra thông báo sẽ cử Á hậu 1 tiếp tục dự thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2024 vì hoa hậu không làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Ngày 23/3, ban tổ chức Miss Grand Lamphun đăng tải thông cáo báo chí về việc thay đổi đại diện của tỉnh Lamphun tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2024.

Thông báo cho biết Á hậu 1 của cuộc thi là người đẹp Rattanarapee Thamjaikul sẽ được thay thế cho hoa hậu là người đẹp Chutiya Chiarakul để tiếp tục tranh tài ở cuộc thi cấp quốc gia.

Lý do được ban tổ chức đưa ra cho sự thay đổi này là vì Chutiya Chiarakul đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình tại cuộc thi.

Hoa hậu Hòa bình ở Thái Lan bị tước vương miện ảnh 1Hoa hậu Hòa bình ở Thái Lan bị tước vương miện ảnh 2

Miss Grand Lamphun 2024 Chutiya Chiarakul (trái) bị tước danh hiệu. Á hậu 1 Rattanarapee Thamjaikul (phải) được cử đi thay thế.

Sự việc gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối cho người đẹp Chutiya Chiarakul vì cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2024 sắp đi đến vòng chung kết.

Tuy nhiên, nhiều fan sắc đẹp theo dõi cuộc thi đã chỉ ra một số lý do khiến Chutiya Chiarakul bị tước vương miện. Khán giả cho biết người đẹp có thái độ trẻ con, phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp nên khiến ban tổ chức Miss Grand Lamphun phật lòng.

Tổ chức Miss Grand Lamphun và Chutiya Chiarakul đã ngồi lại bàn bạc về sự việc nhưng không tìm được tiếng nói chung nên cuối cùng ban tổ chức đã đưa ra quyết định trên.

Các cuộc thi cấp tỉnh của Hoa hậu Hòa bình Thái Lan có cách thức tổ chức và điều hành chuyên nghiệp với những quy tắc nghiêm khắc. Nhiều người đẹp đăng quang các cuộc thi Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh của Thái Lan từng bị tước vương miện vì phạm quy chế.

Gần đây nhất, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Ranong đăng tải thông cáo báo chí về việc thu hồi danh hiệu hoa hậu của người đẹp Bam Phailin Wongsa do cô mang thai.

Theo thông cáo báo chí, Bam Phailin đã có thai với bạn trai, vì thế cô bắt buộc phải từ bỏ danh hiệu và không thể tham gia thi đấu tại Miss Grand Thailand 2024. Á hậu 1 Miss Grand Ranong 2024 - Stepkamp Komkam - là người kế nhiệm mới và đại diện cho tỉnh Ranong tham dự cuộc thi cấp quốc gia Miss Grand Thailand 2024.

Tuy mới khởi động, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đã thu hút khán giả bằng những vòng thi hấp dẫn, hoành tráng. Đây là một trong những cuộc thi nhan sắc chiếm được sự chú ý của khán giả xứ sở chùa vàng.

Danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Thái Lan trở nên hấp dẫn và được ưa chuộng tại Thái Lan trong những năm gần đây. Người chiến thắng cuộc thi này giành quyền tham dự Miss Grand International.

Bên cạnh đó, các Hoa hậu Hòa bình Thái Lan cũng được ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi hướng theo con đường giải trí, trở thành những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực showbiz.

MỚI - NÓNG