Hoa hậu H’Hen Niê cổ vũ Hội đua thuyền tại Đắk Lắk

Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê tham gia cổ vũ cuộc đua thuyền
Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê tham gia cổ vũ cuộc đua thuyền
TPO - Ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết), hàng ngàn dân ở Đắk Lắk đổ về hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) để tham dự lễ hội đua thuyền truyền thống. Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê cũng chung vui với người dân địa phương.

Ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết), hàng ngàn dân ở Đắk Lắk đổ về hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) để tham dự lễ hội đua thuyền truyền thống. Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê cũng chung vui với người dân địa phương.

Đây là chương trình do Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Krông Ana tổ chức.

Sự xuất hiện của Hoa hậu H’Hen Niê đã gây sự chú ý và thu hút hàng ngàn người dõi theo.

Chia sẻ với PV, hoa hậu H’Hen Niê cho biết: đây là hoạt động gắn kết mọi người và là hoạt động có ý nghĩa dịp đầu năm mới”.

Hoạt động đua thuyền năm nay đã thu hút khoảng 600 vận động viên tham gia.

Giải đua thuyền huyện Krông Ana được manh nha từ giải đua thuyền ở huyện Krông Ana từ cấp xã, rồi lớn dần lên cấp huyện. Từ năm 2008 đến nay, giải đã trở thành cuộc đua cấp tỉnh.

Trước đó, đêm giao thừa (tức ngày 30 Tết) hao hậu H’Hen Niê đã có thời gian giao lưu với người dân TP Buôn Ma Thuột. Đây là lần thứ 2 H’Hen Niê trở lại quê nhà giao lưu với người dân phố núi.

Cuộc đua thuyền tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông AnaCuộc đua thuyền tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana
Hoa hậu H’Hen Niê cổ vũ cuộc đua thuyền (Ảnh Q.D)Hoa hậu H’Hen Niê cổ vũ cuộc đua thuyền (Ảnh Q.D)
Hoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê tham gia cổ vũ cuộc đua thuyềnHoa hậu hoàn vũ H’Hen Niê tham gia cổ vũ cuộc đua thuyền
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.