Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về quá trình điều trị tại nhà khi mắc COVID-19 ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2020 đã đăng tải một đoạn video clip ngắn ghi lại quá trình điều trị COVID-19 tại nhà của cô ở Mỹ.

Sau khi chung kết cuộc thi Miss World 2021 bị huỷ bỏ vào phút chót do dịch bệnh bùng phát, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã bay từ Puerto Rico sang Mỹ để chờ chuyến bay về Việt Nam.

Sáng 23/12, trong lúc chuẩn bị hành lý lên máy bay thì cô bất ngờ nhận kết quả dương tính với COVID-19 và phải huỷ bỏ lịch trình về nước của mình.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về quá trình điều trị tại nhà khi mắc COVID-19 ở Mỹ ảnh 1
Đỗ Thị Hà đã có kết quả âm tính sau 2 tuần điều trị COVID-19 tại nhà.

Kể từ đó, Đỗ Thị Hà tự cách ly trong phòng và nhờ sự hỗ trợ của bạn bè bên Mỹ để điều trị. Người đẹp cũng ít xuất hiện trên mạng xã hội để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Sau 2 tuần tích cực điều trị, mới đây Đỗ Thị Hà vui mừng thông báo cô đã có kết quả âm tính và chờ chuyến bay để trở về Việt Nam khiến các fans vui mừng. Trên trang cá nhân người đẹp cũng đăng tải một đoạn video ghi lại quá trình tự điều trị COVID-19 ở nhà để chia sẻ với người hâm mộ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về quá trình điều trị tại nhà khi mắc COVID-19 ở Mỹ ảnh 2
Người đẹp xông hơi trong phòng.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về quá trình điều trị tại nhà khi mắc COVID-19 ở Mỹ ảnh 3
Cô dành 5 phút mỗi sáng để tập thở.

Trong video, Đỗ Thị Hà cho biết ngay sau khi biết mắc COVID-19 cô đã được bạn bè mua thuốc và chuẩn bị cả nồi xông hơi trong phòng. Hàng ngày, người đẹp uống thuốc theo đơn của bác sĩ, cô cũng ăn nhiều hơn bình thường và bổ sung thêm trái cây, vitamin để tăng sức đề kháng.

Đỗ Thị Hà chia sẻ cô uống thêm Vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời khuyến cáo mọi người uống nhiều nhất nước có thể trong giai đoạn điều trị COVID-19.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về quá trình điều trị tại nhà khi mắc COVID-19 ở Mỹ ảnh 4
Đỗ Thị Hà chia sẻ kết quả âm tính và hào hứng về Việt Nam ăn Tết bên gia đình.

Mỗi sáng, người đẹp sẽ vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý sau đó dành 5 phút để tập thở. Đỗ Thị Hà cho biết những ngày bị nhiễm bệnh cô rụng khá nhiều tóc.

Sau 2 tuần tích cực điều trị cô đã nhận kết quả âm tính và rất háo hức chờ đợi chuyến bay để có thể về ăn Tết Nguyên Đán bên gia đình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.