Hồ Ngọc Hà lên tiếng chuyện Mr. Đàm nói Chu Đăng Khoa khổ sở vì mê cô

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Nữ ca sĩ cho rằng Mr. Đàm là người hiểu rõ trái tim và câu chuyện của cô nhất.

Hai ngày trước, Đàm Vĩnh Hưng có buổi họp báo giới thiệu liveshow Sài Gòn Bolero & Hưng tại Hà Nội. Nhiều phóng viên thắc mắc chương trình không có sự tham gia của Hồ Ngọc Hà, dù cô và nam ca sĩ rất thân thiết. Khi đặt câu hỏi này với Hồ Ngọc Hà, cô cũng ngạc nhiên không kém: "Đây là show nhạc Bolero mà. Từ trước đến giờ tôi đâu có hát thể loại này". Nữ ca sĩ cũng cảm thấy rất bất ngờ khi trong họp báo Mr. Đàm đã thẳng thắn chia sẻ câu chuyện tình cảm của cô thời gian qua.

Hôm đó, Đàm Vĩnh Hưng nói, anh biết chuyện Hà Hồ chia tay đại gia Chu Đăng Khoa trong một dịp tình cờ ngồi trò chuyện với cô và nhà thiết kế Lý Quí Khánh về chuyến biểu diễn ở nước ngoài. Khi anh hỏi Hà Hồ sẽ đi diễn cùng ai, nữ ca sĩ thừa nhận vừa mới đổ vỡ tình cảm. Vốn có mối quan hệ thân thiết với những người đàn ông Hà Hồ từng yêu, Mr Đàm nhận định: "Người hợp làm bạn lâu dài với Hà là Cường Đô La vì cách chơi của hai người này hay lắm. Còn người mê Hà, khổ sở vì Hà là Khoa. Tội nghiệp lắm, Khoa chạy khắp nơi theo Hà, thương yêu Hà thiệt. Tôi nói vậy để cho dư luận biết, nếu Hà là người yêu vì tiền thì không bao chia tay Khoa. Mọi người sai lầm rồi. Nếu là tôi thì chưa chắc tôi 'nhả' ra đâu vì người ta vừa yêu mình, lại vừa có tiền. Vậy Hà mà gan quá, đã chủ động chia tay".

Sau phát biểu của Đàm Vĩnh Hưng, câu chuyện cũ lại trở nên ồn ào. Hôm qua, Hồ Ngọc Hà lại trở thành tâm điểm trên các mặt báo. Sau khi được thuyết phục, Hà Hồ mới chịu phát biểu một chút về vấn đề này. Cô nói ngắn gọn, Mr. Đàm là người hiểu rõ ngọn ngành trái tim và chuyện tình cảm của cô, nhưng khi anh chia sẻ chuyện này ra sẽ vô tình làm chuyện trở nên phức tạp. Giọng ca Cả một trời thương nhớ mong mọi chuyện dừng lại tại đây để không đi quá xa.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.