HLV Wenger và nỗi tiếc nuối mang tên Harry Kane

Wenger tức giận vì Arsenal đã để Harry Kane rời đi.
Wenger tức giận vì Arsenal đã để Harry Kane rời đi.
TPO - Trước trận derby London giữa Arsenal và Tottenham tại sân Emirates, HLV Arsene Wenger một lần nữa nhắc tới trường hợp của Harry Kane. Theo đó ông thừa nhận, mình đã rất tức giận khi biết rằng, Hary Kane từng gia nhập đội trẻ Arsenal trước khi quyết định gia nhập Tottenham.
Vào đêm nay, Arsenal sẽ có trận derby London với Tottenham trên sân nhà Emirates. Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa hai đội luôn rất căng thẳng và quyết liệt, khó đoán biết kết quả chung cuộc. Thời điểm này, Arsenal đang thăng hoa tại Premier League, nhưng không vì thế mà HLV Arsene Wenger tỏ ra lạc quan. Ông rất lo ngại khả năng bùng nổ của đội khách, nhất là khi họ có trong đội hình nhiều cầu thủ sắc bén, một trong số ấy chính là Harry Kane.
Trước trận đấu, HLV Wenger một lần nữa nhắc tới tiền đạo trẻ người Anh với sự tiếc nuối. “Giáo sư” thừa nhận, lúc biết Harry Kane từng gia nhập Trung tâm đào tạo trẻ của Arsenal tại London trước khi quyết định gia nhập Tottenham, ông đã rất thất vọng, xen lẫn với sự tức giận. Nhà cầm quân người Pháp không hiểu tại sao các HLV đội trẻ lại không nhìn ra tiềm năng của Harry Kane và để cầu thủ này rời đi chỉ sau 1 năm tập luyện tại trung tâm.
“Tôi không hề biết Harry Kane từng ở Arsenal cho tới khi đọc được thông tin ấy trên báo. Tôi thấy khá nực cười và có một chút tức giận. Tôi đã hỏi rằng tại sao cậu ta lại ra đi và tại sao các tuyển trạch viên lại không nhận ra tiềm năng của cậu ấy”, Wenger chia sẻ trước trận derby Bắc London. “Tất nhiên, khi 8 hoặc 9 tuổi, các cậu bé có thể chuyển tới đây và ra đi. Một số đã chuyển từ Tottenham tới Arsenal và ngược lại. Ở cấp độ trẻ, đó là chuyện bình thường khi cha mẹ của họ tìm thấy một công việc mới và chuyển tới nơi khác”, “Giáo sư” tiếp lời.
Mặc dù rất ngưỡng mộ tài năng của Harry Kane, nhưng HLV Wenger thừa nhận, khả năng Arsenal chiêu mộ thành công chân sút 21 tuổi này là vô cùng thấp. Không hẳn vì mức giá có thể lên tới 40-50 triệu bảng, mà còn vì sự thù địch giữa hai CLB. “Một khi Kane đã ở Spurs, bạn không thể đưa cậu ta vào tầm ngắm bởi lịch sử giữa 2 đội không có quá nhiều vụ chuyển nhượng cho nhau”, Wenger tiếp lời.
MỚI - NÓNG