HLV tuyển Đức lo ngay ngáy vì ngôi sao Ozil

HLV Joachim Loew bất an về Ozil.
HLV Joachim Loew bất an về Ozil.
TPO - Chỉ còn 1 tuần nữa là VCK World Cup 2018 chính thức khởi tranh, nhưng HLV Joachim Loew của tuyển Đức bất an vì chấn thương của ngôi sao Mesut Ozil.

Trong trận giao hữu giữa Áo và Đức mới đây, “Cỗ xe tăng “đã gây thất vọng khi thua 1-2, không những vậy họ còn mất Mesut Ozil vì chấn thương. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal rời sân nhường chỗ cho Julian Draxler ở phút 76. Được biết, Ozil dính chấn thương sau pha va chạm với Sebastian Prodl và theo chẩn đoán anh dính chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng. Trong những buổi tập gần đây của Đức, ngôi sao của Arsenal không góp mặt.

Vào đêm nay, Đức sẽ có trận giao hữu với Ả Rập Xê Út. Theo xác nhận của HLV Joachim Loewm Ozil sẽ không tham dự trận đấu này. Ngôi sao 29 tuổi vẫn đang chạy đua cho kỳ World Cup trên đất Nga. Tờ Bild không loại trừ khả năng Ozil sẽ bị gạch tên vào phút chót và khi ấy, HLV Loew sẽ buộc phải triệu tập Mario Gotze hoặc Leroy Sane thay thế.

Trận ra quân tại World Cup 2018, ĐT Đức sẽ gặp Mexico và đây được coi là “cạm bẫy” với nhà ĐKVĐ khi “El Tri” có lối chơi tương khắc với nhiều cầu thủ kỹ thuật. Thụy Điển là trở ngại thứ 2 cũng không thể chủ quan. Trước đội bóng Bắc Âu chơi kỷ luật, thiên về sức mạnh, Đức rất cần mẫu tiền vệ đột biến như Ozil hoặc… Sane. Phải đến trận cuối cùng, thầy trò Low mới gặp Hàn Quốc, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng.

Chính vì thế, HLV Low sẽ phải tính đến trường hợp xấu nhất là thay thế Ozil. Mario Gotze là người hùng ghi “bàn thắng vàng” giúp Đức hạ Argentina vô địch World Cup 2014 trong khi đó Leroy Sane được Guardiola bồi dưỡng và vừa nhận giải “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League 2017/18”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.