HLV tuyển Áo bất ngờ 'cảm ơn' Ronaldo

Ronaldo ôm mặt thất vọng sau khi đá hỏng penalty. (Nguồn: Getty)
Ronaldo ôm mặt thất vọng sau khi đá hỏng penalty. (Nguồn: Getty)
TPO - Huấn luyện Marcel Koller của Áo đã thầm cảm ơn Ronaldo vì nhờ có tình huống đá hỏng penalty mà ông và học trò mới có cơ hội để đi tiếp.

Đội tuyển Áo đã may mắn có điểm sau trận hòa 0-0 trước Bồ Đào Nha, sau khi Criatiano Ronaldo sút bóng đập cột dọc từ chấm phạt penalty.

Với 1 điểm có được ở trận đấu này, đội tuyển Áo đã "sống lại" hy vọng giành quyền vào vòng 1/8 EURO 2016. Họ sẽ có cơ hội hiện thực hóa cơ hội này nếu như đánh bại Iceland ở lượt trận cuối cùng bảng F.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Marcel Koller của Áo đã cảm ơn Ronaldo vì nhờ có tình huống đá hỏng penalty mà ông và học trò mới có cơ hội để đi tiếp. "Nếu Ronaldo ghi bàn chúng tôi sẽ phải về nhà sớm, vì vậy đây có thể xem là điều tốt lành đối với chúng tôi", HLV Marcel Koller nói.

"Chúng tôi đã nỗ lực thi đấu để đối phó anh ấy, cầu thủ đẳng cấp thế giới. Tất nhiên, chúng tôi đã rất vui mừng khi anh ấy không thể thực hiện thành công để mang về bàn thắng".

Trong bài phát biểu của mình, ông Marcel Koller cũng khẳng định đội bóng sẽ tập trung hết sức ngay lúc này để đối phó Iceland ở trận "chung kết". "Chúng tôi cần phải tập trung ngay từ lúc này để có thể đưa ra những phương án tốt hơn cho trận đấu cuối cùng. Tôi đã theo dõi Iceland. Họ là đội bóng mạnh mẽ và chúng tôi sẽ phải suy nghĩ xem làm thế nào để đánh bại họ".

Cuộc đối đầu mang tính "sinh tử" giữa Áo và Iceland sẽ diễn ra vào ngày 22/6 tới và thầy trò HLV Marcel Koller buộc phải thắng mới giành vé đi tiếp.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.