HLV Troussier nói gì sau khi U23 Việt Nam nhận 2 thẻ đỏ và thua thảm U23 Iraq?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Philippe Troussier thừa nhận các cầu thủ U23 Việt Nam đã phạm sai lầm không đáng có dẫn đến trận thua thảm U23 Iraq tại Doha Cup 2023. Ông cũng từ chối chỉ trích trọng tài cho dù U23 Việt Nam nhận 2 thẻ đỏ ở trận này.
HLV Troussier nói gì sau khi U23 Việt Nam nhận 2 thẻ đỏ và thua thảm U23 Iraq? ảnh 1

HLV Troussier buồn bã sau thất bại trước U23 Iraq. Ảnh: VFF

Rạng sáng nay, HLV Philippe Troussier đã có trận ra mắt không như ý cùng U23 Việt Nam. Đối đầu với U23 Iraq vốn được đánh giá mạnh hơn, U23 Việt Nam nhập cuộc khá tốt. Tuy nhiên, kế hoạch của HLV Philippe Troussier và toàn đội sớm phá sản vì sai lầm cá nhân.

Phút 22, đội trưởng Phan Tuấn Tài chuyền bóng bất cẩn để Hussein Abdullah Lawend chiếm lấy cơ hội đối mặt với thủ môn Quan Văn Chuẩn. Trong nỗ lực ngăn cản Lawend ghi bàn, Vũ Tiến Long phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Meshari Al Shammari.

Thiếu người, U23 Việt Nam không thể duy trì thế trận và liên tiếp thủng lưới 3 bàn. Cuối trận, U23 Việt Nam nhận thêm 1 thẻ đỏ khác sau khi Võ Hoàng Minh Khoa phải nhận thẻ vàng thứ 2. Kết quả, U23 Việt Nam thảm bại 0-3 và chỉ còn lại 9 người trên sân khi kết thúc trận ra mắt của HLV Philippe Troussier.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Philippe Troussier thừa nhận 2 thẻ đỏ của U23 Việt Nam không có gì phải tranh cãi. Ông cảm thấy đáng tiếc vì U23 Việt Nam không có đủ quân số để triển khai lối chơi như mong đợi.

HLV Philippe Troussier cho biết: “Đây là kết quả mà chúng tôi không mong đợi. Ở trận đấu hôm nay, chúng tôi khởi đầu không hề tệ trong khoảng 20 phút đầu trận. Tuy nhiên, hàng thủ đã mắc một sai lầm trong tình huống dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp. Từ đó buộc tôi phải đưa ra sự thay đổi điều chỉnh về đội hình và nhân sự”.

“Thi đấu thiếu người và bị ép sân, các cầu thủ mất dần sự tự tin. Thua đậm là điều không ai mong muốn, nhưng chúng tôi xác định đến giải lần này để vươn lên từ những sai lầm, và từ đó sửa chữa để tiến bộ. Chúng tôi rất mong đợi trận đấu thứ 2 để thể hiện tốt hơn sau những gì mà chúng tôi tập luyện”.

“Theo đánh giá của tôi, trọng tài không mắc sai lầm nào trong việc rút thẻ. Đây là bài học cho các cầu thủ kiểm soát hành vi, tâm lý của mình tốt hơn và tránh các sai lầm tương tự trong tương lai. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ sụp đổ chỉ sau 1 trận thua. Các cầu thủ cần hướng tới ngay lập tức, cải thiện mọi mặt ở trận đấu thứ 2. Tôi sẽ tìm mọi cách truyền đạt thông điệp này với các cầu thủ”.

MỚI - NÓNG