HLV Trần Văn Phúc: 'World Cup là mùa cá độ của cầu thủ Việt'

 Ông Trần Văn Phúc là người hiểu rõ bóng đá Việt Nam sau nửa đời người gắn bó với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Ảnh: TTVH.
Ông Trần Văn Phúc là người hiểu rõ bóng đá Việt Nam sau nửa đời người gắn bó với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Ảnh: TTVH.
Chiến lược gia có hơn 50 năm lăn lộn với bóng đá cho biết hầu như đội bóng nào của Việt Nam cũng có cầu thủ dính đến cá độ mùa World Cup, và không ít người đã rơi vào cảnh tan cửa nát nhà.

Năm nay các giải vô địch quốc gia của Việt Nam vẫn diễn ra, trong thời điểm 32 đội bóng hàng đầu thế giới đọ sức ở World Cup 2014 (từ 12/6 đến 13/7).

Theo cựu HLV Trần Văn Phúc, sự kiện này có thể gây tác hại nhiều hơn là những ích lợi nó đem lại cho các đội bóng trong nước.

"Các huấn luyện viên đều hiểu cầu thủ là người làm nghề, xem World Cup giống như một món ăn thường thức và cũng là cơ hội để học hỏi. Nhưng các trận đấu năm nay toàn diễn ra sau 23h giờ Hà Nội. Nếu cho cầu thủ xem sẽ rất hại sức khỏe, không thể đảm bảo thể lực để tập luyện và thi đấu", chiến lược gia kỳ cựu người Hải Phòng chia sẻ.

Ông Phúc cho biết khi cầm quân ở Hải Phòng và Thanh Hóa, ông từng phải ra lệnh cấm cầu thủ xem tivi quá 23h đêm. Tuy nhiên biện pháp này không mấy hiệu quả. Sau khi ban huấn luyện đi kiểm tra, các cầu thủ lại lén lút bật lên xem, dẫn tới việc sáng hôm sau luôn ra sân tập với tình trạng buồn ngủ, uể oải.

"Điều đáng ngại nhất là bây giờ các cầu thủ không chỉ xem bóng đá một cách thuần túy mà còn dính vào cá độ. Với kinh nghiệm làm nghề lâu năm, tôi khẳng định đội bóng nào của Việt Nam cũng có cầu thủ dính vào trò đỏ đen mỗi mùa World Cup, thậm chí dẫn tới mất nghiệp. N.T là một ví dụ. Cậu ta từng là trung vệ số một Việt Nam, có khoản lót tay hàng tỷ đồng mỗi lần chuyển nhượng. Nhưng, vì trót dính vào cá độ mà giờ tiền mất tật mang, sự nghiệp cũng nhiều phen điêu đứng", cựu HLV sinh năm 1946 nói.

Theo ông Phúc, điều đáng lo ngại là ở các đội thường có tình trạng rủ rê nhau "đánh bóng". Ông lấy trường hợp các cầu thủ Ninh Bình cá độ tại AFC Cup gần đây làm ví dụ. "Một số cầu thủ Nam Định như Trần Mạnh Dũng, Quang Hùng, Văn Duyệt... ngày trước rất ngoan. Nhưng khi sang Ninh Bình thi đấu, nghe lời dụ dỗ của thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng đã đánh mất mình, dính chàm và giờ thì sự nghiệp đã trở nên mờ mịt.

Tôi cùng quê với Nguyễn Mạnh Dũng nên rất hiểu cầu thủ này. Anh ta không phải là người thiếu tiền đến độ phải cá độ mong kiếm vài chục triệu đồng. Cậu ta có xe hơi đắt tiền, có công ty và biệt thự lớn ở Hải Phòng. Tất cả là do máu đỏ đen mà ra".

Theo ông Phúc, để hạn chế tình trạng cầu thủ Việt cá độ mùa World Cup, ngoài biện pháp thu điện thoại, máy tính... các CLB còn phải thường xuyên tổ chức họp phân tích, đưa ra những tấm gương nhãn tiền và nếu cần có thể bố trí lực lượng an ninh ngầm để sớm phát hiện những kẻ đầu trò.

Theo Hải Thịnh

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.