HLV Park Hang Seo chia sẻ gánh nặng tâm lý phải giành HCV

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và HLV Park Hang Seo (Ảnh Như Ý)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và HLV Park Hang Seo (Ảnh Như Ý)
TPO - Tại cuộc gặp với lãnh đạo Chính phủ, HLV park Hang Seo đã chia sẻ gánh nặng tâm lý rất lớn về việc phải giành thắng lợi tại SEA Games lần này. “Bộ trưởng Bộ Nguyễn Ngọc Thiện cũng gây áp lực cho tôi là phải làm thế nào để thắng lợi, đoạt được chức vô địch”, ông Park chia sẻ.

Tối 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nam và nữ đạt huy chương vàng tại SEA Games 30. Tham dự cuộc gặp mặt còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; HLV đội tuyển U22 Việt Nam Park Hang Seo và HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung…

Chia sẻ tại cuộc gặp mặt, HLV trưởng Park Hang Seo cho biết, ông phải chịu gánh nặng tâm lý rất lớn trong việc phải thắng lợi, đoạt huy chương vàng SEA Games 30.

HLV trưởng đội tuyển U22 bày tỏ, với mật độ thi đấu dày đặc, đội tuyển cũng gặp một số khó khăn. Song toàn đội đã vượt qua bằng tinh thần Việt Nam. Những bàn thua mà đội tuyển Việt Nam phải nhận cũng một phần do chủ quan và cuối cùng cũng đã vượt qua.

HLV Park Hang Seo chia sẻ gánh nặng tâm lý phải giành HCV ảnh 1 HLV Park Hang Seo phát biểu.

“Khi gặp đội Indonesia, chúng tôi quyết tâm là sẽ thắng. Trước ngày thi đấu, Thủ tướng đã gửi thư chúc mừng và khích lệ chúng tôi. Chúng tôi đã nỗ lực, quyết tâm với tinh thần Việt Nam và giành chiến thắng tại trận chung kết”, ông Park Hang Seo nói và “xin gửi món quà chiến thắng này cho nhân dân Việt Nam”, ông.

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Mai Đức Chung bày tỏ sự xúc động khi được Thủ tướng tiếp. “SEA Games 30 vừa qua, đội đã thi đấu nỗ lực, quyết tâm, với sự đoàn kết, dũng cảm nên đã bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng tại SEA Games 30”, ông Mai Đức Chung chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.