HLV Nishino chỉ ra 'tam tấu' của U23 Thái Lan

HLV Akira Nishino của U23 Thái Lan.
HLV Akira Nishino của U23 Thái Lan.
TPO - HLV Akira Nishino đánh giá rất cao Benjamin Davis, đồng thời kỳ vọng tiền vệ thuộc biên chế Fulham sẽ phối hợp ăn ý với hai người đồng đội khác là Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta để trở thành “tam tấu” lợi hại của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2020.

Trước thềm SEA Games 30, khi chốt danh sách 20 tuyển thủ U22 Thái Lan, HLV Akira Nishino đã bất ngờ gạch tên Benjamin Davis – tiền vệ thuộc biên chế đội trẻ Fulham (Anh). Lý do khi đó ông đưa ra là: Benjamin Davis cần thêm thời gian để có thể phù hợp với chiến thuật mà ông xây dựng.

Bước vào quá trình cùng U23 Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020, HLV Akira Nishino một lần nữa triệu tập Benjamin Davis vào danh sách sơ bộ 33 người. Mới đây, khi chốt danh sách xuống còn 28 người, nhà cầm quân người Nhật Bản tiếp tục giữ lại Benjamin Davis. Trong chia sẻ mới đây với báo chí, ông đã thay đổi quan điểm về tiền vệ ăn tập tại Anh khi nhấn mạnh, anh là một cầu thủ rất có tiềm năng và hy vọng sẽ phối hợp ăn ý với hai người đồng đội khác là Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta để trở thành “tam tấu” lợi hại của U23 Thái Lan.

“Benjamin Davis đã cho thấy sự khác biệt. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng. Tôi hy vọng, cậu ấy sẽ kết hợp với Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta để tạo ra hàng tấn công lợi hại cho chúng tôi”, HLV Nishino cho hay.

Sau hai ngày xả trại nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, hôm qua ngày đầu năm mới 1/1/2020, đội tuyển U23 Thái Lan đã chính thức hội quân trở lại tại đại bản doanh.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ còn thêm một trận giao hữu nữa với U23 Saudi Arabia vào chiều 3/1. Đây sẽ là “cữ dượt” để HLV Nishino tìm ra đội hình ưng ý nhất cho trận đấu chính thức đầu tiên tại bảng A với U23 Bahrain vào chiều 8/1 tới. Với tư cách là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan không ngần ngại đặt mục tiêu có mặt ở chung kết, qua đó giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.