HLV Max Allegri tiết lộ sự thật trong vụ chia tay Juventus

HLV Max Allegri
HLV Max Allegri
TPO - HLV người Italia, Max Allegri cho biết ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc chia tay Juventus vì đây là quyết định của ban lãnh đạo CLB này.

Vừa qua, HLV Max Allegri và Juventus đã bất ngờ thông báo chia tay sau 5 năm gắn bó cùng nhau. Cho dù giúp Juve duy trì thế thống trị ở Italia nhưng Max Allegri không thể đưa họ lên đỉnh châu Âu như kỳ vọng. Ở mùa này, họ bị Ajax loại ngay trên sân nhà ở vòng tứ kết.

Việc Max Allegri và Juventus chia tay khiến nhiều người ngạc nhiên bởi lẽ trước đó cả đôi bên đều có những tuyên bố chắc chắn về tương lai. Một số nguồn tin cho rằng HLV 51 tuổi người Italia đã chủ động ra đi vì nhận được lời mời hấp dẫn từ Paris SG. Cũng có tin ông Max Allegri yêu cầu Juve cấp tiền để cải tổ đội hình và mâu thuẫn với giám đốc Pavel Nedved cũng khiến đôi bên không thể tiếp tục làm việc cùng nhau.

Tuy nhiên, Max Allegri đã bác bỏ các tin đồn trên. Trong buổi họp báo chia tay Juve cùng chủ tịch Andrea Agnelli, HLV 51 tuổi người Italia tiết lộ ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra đi. Max Allegri nói: “Tôi đã rời một đội bóng có khả năng duy trì thành công ở Italia trong nhiều năm và có một mùa giải ấn tượng khác ở Champions League. Thật không may, một số tình huống đã khiến chúng tôi không thể đi hết các giải đấu ở mùa giải này”.

“Chúng tôi đã có các cuộc thảo luận và đưa ra các ý tưởng về những gì tốt nhất cho Juve và tương lai của Juve. Sau đó, CLB đánh giá những điều đó và quyết định điều tốt nhất là tôi sẽ không làm HLV của đội ở mùa giải tiếp theo. Mối quan hệ giữa tôi và chủ tịch Agnelli, giám đốc Nedved và Paratici vẫn rất tuyệt vời. Chúng tôi đã cùng nhau phát triển và bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi ra đi với những điều khoản tốt nhất”.

“Trong thời gian qua, truyền thông đã viết những điều sai sự thật. Tôi chưa bao giờ yêu cầu hợp đồng dài hạn hay yêu cầu Juve cải tổ đội hình với các ngôi sao mới. Chúng tôi đơn giản nhận ra chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả đôi bên”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.