HLV Jordan chê hàng thủ U23 Việt Nam

Dù thắng thuyết phục trước U23 Việt Nam với tỷ số 3-1 nhưng HLV trưởng của U23 Jordan là ông Jamal Abu Abed vẫn thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn và 3 điểm giành được nhờ hàng thủ Việt Nam mắc sai lầm.

“Trận đấu đầu tiên ở vòng bảng rất quan trọng và khó khăn. U23 Việt Nam là đội bóng chất lượng nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt. chúng tôi có được bàn thắng cuối hiệp 1.

Trong hiệp 2, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam mắc sai lầm và chúng tôi đã có được thêm 2 bàn nữa. Trận thắng này sẽ giúp các chân sút của tôi tự tin hơn về khả năng dứt điểm của mình trong những trận đấu tiếp theo tại giải đấu”, HLV Jamal Abu Abed chia sẻ với báo chí sau trận đấu.

Cũng theo HLV Jamal Abu Abed, mục tiêu của U23 Jordan là giành chức vô địch vòng chung kết U23 châu Á 2016. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu này các cầu thủ phải khắc phục được những hạn chế của mình.

“Chúng tôi cũng mắc một số lỗi trong trận đấu với U23 Việt Nam và hy vọng điều đó không lặp lại trong những trận đấu tới. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng, sau đó là giành vé dự Olympic Rio 2016, tiếp đến là chức vô địch. Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt từng trận một. Chắc chắn chúng tôi sẽ tự tin hơn nhiều sau khi có 3 điểm đầu tiên”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.