HLV Hoàng Anh Tuấn tin đội hình 18 cầu thủ U20 có thể làm nên chuyện ở Asiad 19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoàng Anh Tuấn không lo lắng dù đội tuyển Olympic Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất bóng đá nam Asiad 19.
HLV Hoàng Anh Tuấn tin đội hình 18 cầu thủ U20 có thể làm nên chuyện ở Asiad 19 ảnh 1

"Lực lượng của U23 Việt Nam trẻ nhất Asiad 19, với độ tuổi trung bình chỉ là 20,3. Nhưng tôi không lo lắng về chuyên môn, vì đội đã chuẩn bị rất lâu và chu đáo cho giải đấu này", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong buổi tập chiều 18/9 của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Tại Asiad 19, các đội được mang đội U23 kèm thêm ba cầu thủ quá tuổi sang Trung Quốc tranh tài. Trong 22 cầu thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn, thủ môn Đỗ Sỹ Huy sinh năm 1998 là cầu thủ trên 24 tuổi duy nhất. Cầu thủ lớn tuổi thứ hai là tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000. Số lượng cầu thủ U20 lên đến 18 cầu thủ.

“Tôi không chủ quan, nhưng cầu thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu rất nhiều giải. Có thể với một giải trẻ, lứa tuổi U thì chênh lệch 1, 2 tuổi là khác biệt. Nhưng theo tôi nghĩ ở tuổi 20, 21 thì không quá khác so với 23, 24 hay 25. Vấn đề là khả năng chuyên môn thế nào, công tác chuẩn bị, thời gian được thi đấu ra sao, có được thi đấu nhiều hay không?", ông Tuấn nhấn mạnh.

Buổi tập chiều nay của đội tuyển Olympic Việt Nam tại Hàng Châu (Trung Quốc), cũng là buổi tập cuối cùng của đội trước khi “Những chiến binh sao vàng” bước vào lượt trận mở màn ở bảng B môn bóng đá nam Asiad 19, gặp U23 Mông Cổ.

HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ ông sẽ cho U23 Việt Nam chơi kiểm soát bóng, chơi tấn công trước U23 Mông Cổ: “Tôi nghĩ cách chơi này phù hợp với bóng đá Việt Nam, xét về thể trạng, thể hình. Có như vậy, chúng ta mới khắc phục được điểm yếu hình thể. Cứ nhìn bóng đá Nhật Bản, cầu thủ không quá to cao hình thể so với cầu thủ châu Âu. Hàn Quốc cũng vậy. Nhưng họ chọn lối chơi phù hợp để khắc phục điều đó”.

Trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và U23 Mông Cổ diễn ra lúc 15h ngày 19/9.

MỚI - NÓNG