HLV Gong Oh-kyun: 'Không ai nghĩ U23 Việt Nam vào được tứ kết'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Gong Oh-kyun dành những lời khen ngợi cho các cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi đánh bại U23 Malaysia và giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2022.
HLV Gong Oh-kyun: 'Không ai nghĩ U23 Việt Nam vào được tứ kết' ảnh 1

U23 Việt Nam giành vé đi tiếp vào tứ kết giải U23 châu Á 2022 với cương vị nhì bảng C. Đoàn quân của HLV Gong Oh-kyun có được 5 điểm sau 3 trận (2 trận hoà và 1 trận thắng). Ngôi nhất bảng thuộc về U23 Hàn Quốc sau khi đánh bại U23 Thái Lan 1-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

"U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên để vào tứ kết giải U23 châu Á. Tôi ấn tượng với các cầu thủ của mình. Trước giải không ai nghĩ Việt Nam làm được, nhưng bây giờ đã thành công. Tôi không đóng góp được gì nhiều, công lao là của các cầu thủ. Ban huấn luyện và các bác sĩ đội tuyển cũng giúp đỡ rất nhiều. Tôi rất cảm kích vì điều đó", HLV Gong Oh-kyun chia sẻ sau trận thắng 2-0 U23 Malaysia.

Ở trận đấu tối nay, HLV Gong Oh-kyun có 5 sự thay đổi nhân sự ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Ông lý giải: "Tôi đã nghĩ đến vòng tứ kết, nên tôi phải có tính toán, kế hoạch khi đối đầu Malaysia. Thay đổi nhân sự là điều bình thường, chứ không có lý do gì đặc biệt cả. Các cầu thủ đều có chuyên môn và thể lực tốt, sẵn sàng ra sân".

Đối thủ của thầy trò HLV Gong Oh-kyun tại tứ kết là đội nhất bảng D. Hai suất vào tứ kết tại bảng đấu này đang là cuộc cạnh tranh giữa Saudi Arabia, Nhật Bản và UAE.

HLV Gong Oh-kyun nhận định, U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng tứ kết. Đối thủ nào cũng mạnh và không dễ dàng gì để thắng họ. Trước mắt, toàn đội sẽ tập trung để tập hồi phục thể lực.

"Tôi nghĩ chưa đến lúc để ăn mừng, bởi còn quá sớm để nghĩ tới điều đó. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu trước mắt. Toàn đội vẫn phải tính đến mục tiêu phía trước", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.