HLV Ferguson và cơ hội lịch sử

HLV Ferguson và cơ hội lịch sử
TPO - Nếu đưa MU vượt qua Barca, HLV Ferguson sẽ cân bằng kỷ lục ba lần dẫn dắt Liverpool vô địch cúp C1 của huyền thoại Bob Paisley, và trở thành người đầu tiên hai lần liên tiếp lên ngôi vua Champions League.

>> Chùm ảnh Manchester United đổ bộ Rome

HLV Ferguson và cơ hội lịch sử ảnh 1
HLV Ferguson đã đặt chân tới Roma

Nếu MU vượt qua Barca trong trận chung kết Champions League tại Rome, Italia, rạng sáng 28/5 tới, HLV Ferguson sẽ cân bằng kỷ lục với nhà chiến lược đại tài trong lịch sử Liverpool là Bob Paisley. Ông đưa Quỷ đỏ vùng Merseyside ba lần đoạt chức vô địch cúp C1, nay là Champions League.

Trong lịch sử, Bob Paisley đưa Liverpool tới ngôi vị cao nhất của bóng đá châu Âu vào các năm 1976, 1977 và 1981. Còn hiện tại, ông Ferguson là một trong 14 người hai lần giành chức vô địch Champions League. Lần thứ ba, là cơ hội ở ngay trước mắt. 

Ngoài ra, do Giám đốc điều hành Kenyon của Chelsea từng rất miễn cưỡng lên bục trao huy chương bạc cho các cầu thủ trong trận chung kết Champions League 2008, nên năm nay sẽ có một chút thay đổi.

Theo quy định mới vừa được UEFA thống nhất với MU và Barca, thay vì lãnh đạo đội bóng có mặt ở bục nhận giải, năm nay, vinh hạnh này được trao cho HLV - người đưa đội bóng tới chiến thắng cuối cùng.

Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, HLV Ferguson sẽ là người đầu tiên trong lịch sử Champions League nhận được vinh dự đó.

Trong sự nghiệp của mình, với MU và trước đó là tí hon Aberdeen, ông Ferguson có tổng cộng 43 chức vô địch (riêng với MU là 40).

Nếu chiến thắng trong trận đấu với Barca, ông không chỉ có thêm danh hiệu, mà còn trở thành người đầu tiên dẫn dắt một đội bóng bảo vệ thành công ngôi Champions League, kể từ khi nó được chuyển đổi từ cúp C1.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.