HLV Bert van Marwijk: 'UAE khác xưa, mạnh hơn so với lúc thua Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
HLV Bert Van Marwijk khẳng định UAE đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2019
HLV Bert Van Marwijk khẳng định UAE đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2019
TPO - HLV Van Marwijk cho rằng UAE hiện mạnh hơn nhiều so với thời điểm thua tuyển Việt Nam 0-1 ở trận lượt đi.

"Trận đấu gặp tuyển Việt Nam rất quan trọng, nhưng tôi biết phải làm gì. Mọi thứ sẽ không dễ dàng, mà trận lượt đi là minh chứng, khi UAE thua 0-1. So đội hình ở trận đấu ấy với lúc này, tuyển UAE hiện giờ mạnh mẽ hơn. Trong bóng đá, áp lực luôn tồn tại. Tuyển UAE cần áp lực để khai phá sức mạnh của bản thân. Tôi hiểu cầu thủ đang chịu sức ép, nhưng điều đó tốt cho tập thể. UAE biết phải làm gì để thắng trận đấu ngày mai", HLV Bert van Marwijk chia sẻ trước cuộc so tài giữa Việt Nam và UAE vào 23h45 đêm nay, 15/6.

UAE hiện đứng nhì bảng G với 15 điểm sau 7 trận, kém tuyển Việt Nam 2 điểm. Thầy trò HLV Bert van Marwijk buộc phải thắng Việt Nam để chiếm ngôi đầu, nhằm tự quyết số phận trong cuộc đua giành vé dự vòng loại cuối cùng. Nếu chỉ có kết quả hòa (hoặc thua), UAE sẽ đứng nhì bảng và gặp bất lợi trong cuộc đua với các đội nhì ở bảng khác, khi chỉ có 9 hoặc 10 điểm sau khi trừ thành tích có được trước đội cuối bảng.

HLV Bert Van Marwijk khẳng định UAE sẽ dồn sức tấn công để giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam, dù không nói trước UAE có thể ghi nhiều bàn thắng như khi gặp các đối thủ khác.

“Chúng tôi cần phải tận dụng tối đa những gì mình đang có, nhất là trên hàng công. Nhưng không có gì đảm bảo rằng UAE sẽ ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam như các đối thủ Đông Nam Á khác. Đội bóng của tôi sẽ không thay đổi cách đá của mình, chơi đúng với đẳng cấp vốn có", ông Bert Van Marwijk chia sẻ.

Trận đấu giữa UAE và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 15/6.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.