Hiện tượng 'Bé Heo'

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Bé Heo”, tên gọi thường gọi thân mật của ca sỹ Phương Loan, vợ cố nghệ sỹ Chí Tài. Cách đây 3 tháng, nghệ sỹ Chí Tài ra đi đột ngột khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Chí Tài nằm xuống, người bạn đời của anh bỗng được quan tâm đặc biệt. Hiện nay, Phương Loan, tức “Bé Heo” sở hữu lượng fan khổng lồ nhất, nhì làng văn nghệ hải ngoại.

Fan đông không kém “sao”

Tài năng và lối sống “sạch” không vướng scandal của Chí Tài khiến anh được khán giả ở trong nước và hải ngoại mến mộ. Ra đi vì đột quỵ ở tuổi 62, Chí Tài tạo một “cơn chấn động” trong làng giải trí. Những người yêu mến nghệ sỹ Chí Tài đều biết, anh và vợ không có con. Cũng dễ hiểu, khi Chí Tài mới nằm xuống, mọi sự chú ý đổ dồn vào “Bé Heo”, bạn đời của anh.  

Nhưng đến nay, sau ba tháng Chí Tài “đi diễn xa” (cách nói của Phương Loan), “Bé Heo”  đã có hẳn lực lượng hâm mộ đông đảo, không kém một “ngôi sao” giải trí nào,  lại là chuyện hiếm có. Vì như cách nói của nhiều người: “Buồn thương rồi cũng sẽ qua…”.

Trong làng giải trí thời gian qua, chứng kiến nhiều cuộc ra đi trong tiếc thương của những tên tuổi lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phim ảnh tới âm nhạc. Nhưng không một người thân nào của các cố nghệ sỹ lớn lại được khán giả đặc biệt quan tâm như trường hợp “Bé Heo”, vợ Chí Tài. Nghệ sỹ Phương Loan sinh năm 1959, chị kết hôn với Chí Tài năm 1987.

 Hiện tại, trên Youtube có thể tìm lại nhiều màn trình diễn của Phương Loan trên sân khấu Thúy Nga hoặc sân khấu Asia. Chị vốn là ca sỹ trong ban nhạc Chi Tai Brothers. Nhưng Phương Loan đã rút khỏi làng văn nghệ từ lâu.  Hiện tại chị làm việc cho một hãng ở Mỹ. Nghe nói, chị  có ý định sẽ về Việt Nam sống với Chí Tài, sau khi nghỉ hưu. Sắp đủ thâm niên làm việc cho hãng thì Chí Tài bất ngờ ra đi, nguyện ước của Phương Loan dang dở…

Hiện tượng 'Bé Heo' ảnh 1 Chí Tài và “Bé Heo” đã dệt một chuyện tình đẹp

Thử giải mã sức hút

Chí Tài- Phương Loan đã gắn bó với nhau hơn 30 năm, chủ yếu trong hoàn cảnh “Ngưu Lang- Chức Nữ”, chàng bận rộn với hoạt động nghệ thuật,  sau này lại sống ở Việt Nam là chính, nàng làm việc ở Mỹ, ít có cơ hội sum vầy. Mối tình sắt son của Chí Tài- “Bé Heo” được coi là mối tình đẹp nhất trong làng văn nghệ hải ngoại, khiến nhiều người ngưỡng mộ, cảm phục. Phải chăng những bạn trẻ đang yêu và sắp yêu, yêu mến “Bé Heo” một phần từ chuyện tình đẹp như cổ tích này?  

Hiện nay trên mạng xã hội, có không ít, hội, nhóm… ủng hộ, hâm mộ “Bé Heo”. Mỗi hội, mỗi nhóm có sự tham gia của cả ngàn thành viên: FC ca sỹ Phương Loan với 9,8 ngàn thành viên; We love ca sỹ Phương Loan (Bé Heo) với 6,9 thành viên… Các hội, nhóm hoạt động rất tích cực, đăng tải từng hình ảnh, từng lời nói...của “Bé Heo” trong ngày, trong tuần. Nhất cử, nhất động của “Bé Heo” đều được họ quan tâm, nâng niu…

Lực lượng fan của “Bé Heo” chủ yếu là bạn trẻ ở trong nước, những người có khi chưa từng gặp mặt “Bé Heo” ngoài đời.  Trong khi fan của các nghệ sỹ đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi “hóng” các dự án, sản phẩm của “thần tượng” thì fan của “Bé Heo” dường như không có niềm vui ấy. Bởi “Bé Heo” hiện tại chủ yếu đi hát ở nhà thờ vào cuối tuần, cho tâm an là chính. Rất hiếm khi ca sỹ Phương Loan có sản phẩm âm nhạc.

Mới nhất, trong chương trình “Xuân hy vọng” do Trung tâm Thúy Nga thực hiện, Phương Loan được mời hát  nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sỹ Bảo Thu: “Nếu xuân này vắng anh”. Không có gì bất ngờ khi màn trình diễn của Phương Loan đưa lên Youtube đã cán đích 1 triệu views nhanh nhất, vượt mặt những ca sỹ trẻ đang lên ở hải ngoại, thậm chí vượt mặt cả “nữ hoàng triệu views”, một tên tuổi được săn đón nhất, nhì ở hải ngoại, danh ca Như Quỳnh. Fan “Bé Heo” cũng là lực lượng ủng hộ mua đĩa gốc của Thúy Nga nhanh và nhiều nhất. Họ ủng hộ Thúy Nga chỉ vì có màn biểu diễn của “thần tượng”.

Người phụ nữ bước sang tuổi 62, ít hoạt động nghệ thuật như Phương Loan chiêu đãi fan những gì? Tại sao lại trở thành “nam châm” hút nhiều bạn trẻ trong nước? Tuyệt đối không bao giờ Phương Loan “chiêu đãi” fan những hình ảnh phản cảm hay nói những lời khó nghe.  Chị đưa đến cho fan những hình ảnh về cuộc sống bình dị của mình, khi đeo khẩu trang đi siêu thị, khi hát trong nhà thờ, khi ra nghĩa trang thăm Chí Tài… Các đoạn video ngắn cũng hết sức gần gũi, chị quay cảnh buổi sáng trời mưa từ cửa sổ phòng ngủ của mình hay kể câu chuyện đêm qua thức tới 12 giờ đêm để coi có con chim nào hót không…

Dù ở tuổi 62, nhưng giọng nói, điệu bộ của “Bé Heo” cực “teen”. Vợ Chí Tài gọi fan của mình là “đàn heo con”.  Nhiều fan gọi “Bé Heo” là má, gọi Chí Tài là ba. “Bé Heo” hứa tàn dịch COVID sẽ về Việt Nam. Có lẽ, với lượng fan đông đảo “Bé Heo” sẽ nhận được nhiều lời mời từ các phòng trà, các chương trình ca nhạc, giải trí ở trong nước. Có khi “Bé Heo” sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước đây cũng nên? Tên tuổi bỗng “nóng” khi ngoài 60 cũng là một trường hợp hiếm của làng giải trí, cũng là điều chính “Bé Heo” chẳng ngờ.

“Cơn sốt” “Bé Heo” đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù Chí Tài đã lìa xa trần thế được hơn 3 tháng.  Trong khi làng giải trí Việt thiếu gì “sao”?  Phải chăng, những sang chảnh, lòe loẹt của không ít “sao” Việt hiện nay khiến một bộ phận giới trẻ thấy xa lạ, khó gần? Một người không còn trẻ nhưng ấm áp,  thân thiện như vợ Chí Tài bỗng trở thành “chỗ dựa tinh thần” yên ổn. Cũng chỉ có “Bé Heo”,  mới nhắc nhở fan: Không được gửi quà cho “Bé Heo”. “Bé Heo” không nhận. Các con còn nhỏ, phải dành tiền để… ăn quà.

Chẳng biết “cơn say” “Bé Heo”  có kéo dài nhiều năm? Nếu “Bé Heo” không tiếp tục cho ra đời những sản phẩm âm nhạc thì những chuyện “trong nhà ngoài phố” dù có thân thương bao nhiêu liệu có hấp dẫn fan mãi? Trong khi cuộc sống ngoài kia đầy sôi động.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.