Hebora đồng hành cùng Đại sứ thương hiệu trong hành trình tôn vinh nét đẹp nguyên bản

0:00 / 0:00
0:00
Mới đây, lần đầu tiên bộ đôi MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên có dịp "đọ sắc" tại sự kiện "Kỷ niệm 5 năm sinh nhật Hebora và ra mắt sản phẩm mới" và cùng nhau trở thành đại sứ thương hiệu Hebora 2023 - Thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chuẩn Nhật Bản.
Hebora đồng hành cùng Đại sứ thương hiệu trong hành trình tôn vinh nét đẹp nguyên bản ảnh 1

Ngày 03/12/2022 vừa qua, Hebora công bố Đồng đại sứ thương hiệu Hebora 2023

Nhan sắc thuộc hạng “cực phẩm” của 2 Đại sứ thương hiệu Hebora 2023

Mặc dù ở 2 thế hệ khác nhau, nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều có điểm chung là luôn tự tin, đầy thần thái, là "tiêu điểm nóng" ở mọi thời điểm xuất hiện.

Nếu như ở MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên với làn da trắng mịn khoe trọn vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo qua năm tháng thì Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lại có làn da sáng khỏe, bừng lên nét năng động, cá tính.

Không chỉ rạng ngời về nhan sắc, vóc dáng và phong cách, 2 Đại sứ còn là đại diện cho thế hệ phụ nữ thông minh, tri thức, cẩn trọng kỹ càng trong cuộc sống. Đặc biệt, cả 2 luôn đặt ra các tiêu chí cao về chất lượng, độ an toàn, đẳng cấp khi lựa chọn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Hebora đồng hành cùng Đại sứ thương hiệu trong hành trình tôn vinh nét đẹp nguyên bản ảnh 2

Đại sứ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đại sứ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ đồng hành cùng Hebora trong mọi chiến dịch truyền thông

Giám đốc BEHE Việt Nam - Tâm Nguyễn cho biết: "Chúng tôi tự hào và trân trọng khi được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhận lời mời trở thành Đại sứ thương hiệu 2023. Tôi tin rằng với sự đồng hành của 2 Đại sứ, Hebora hình ảnh và thương hiệu sẽ được quảng bá rộng rãi trên thị trường trong và ngoài nước cũng như lan tỏa được nhiều giá trị nhân văn tốt đẹp, giúp phụ nữ tự tin lựa chọn những sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp hiệu quả, an toàn."

Hebora - Thương hiệu chăm sóc sức khỏe sắc đẹp hàng đầu Nhật Bản

Gắn liền với sứ mệnh “Tôn vinh nét đẹp nguyên bản”, thương hiệu Hebora chính là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho chị em phụ nữ.

Hebora đồng hành cùng Đại sứ thương hiệu trong hành trình tôn vinh nét đẹp nguyên bản ảnh 3

Hebora với 3 dòng sản phẩm: Viên uống Hebora Premium, Nước uống Hebora Collagen, Nước uống Hebora Placenta. Tất cả đều được nghiên cứu, sản xuất bởi những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Vượt qua mọi tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y Tế Nhật Bản, Hebora mang đến những giá trị tuyệt vời nhất cho khách hàng.

Không chỉ nổi danh tại các nước Châu Á, Hebora ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường làm đẹp toàn cầu, là sự lựa chọn đáng tin cậy của hàng triệu phụ nữ.

Không những gặt hái được nhiều thành công tại thị trường Nhật Bản, Việt Nam, Hebora còn đang từng bước vững chắc vươn tầm Quốc Tế khi liên tục chinh phục những thị trường khó tính như Mỹ, Canada, Châu Âu, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan.

Ngoài những sản phẩm chất lượng, Hebora còn được khách hàng đánh giá cao trong khâu tư vấn và chăm sóc hậu mãi. Hebora nay đã có mặt trên mọi nền tảng như ShopeeMall, LazMall, Website, Fanpage, mang tới trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất cho khách hàng.

CÔNG TY TNHH BEHE VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà văn phòng LIDACO – VINACONEX 7, Số 19 Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai Hà Nội, Việt Nam.

SĐT: 19008912 - 02466639286

Email: cskh@hebora.vn

Website: https://hebora.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/hebora.vn

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.