Hé lộ vũ khí giúp Ukraine chống lại hệ thống tác chiến điện tử của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông phương Tây đưa tin Ukraine đã bắt đầu triển khai bom đường kính nhỏ GBU-39 để chống lại các cuộc tấn công của Nga. Loại bom này được mô tả là thứ vũ khí hiệu quả có thể giúp Ukraine chống lại hệ thống tác chiến điện tử của quân đội Nga.

The Washington Post đưa tin, Không quân Ukraine đã điều chỉnh máy bay chiến đấu thời Liên Xô để sử dụng bom GBU-39 của Mỹ. Theo ước tính của Mỹ, khi sử dụng bom GBU-39 từ máy bay chiến đấu, tỷ lệ thành công là 90%.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, GBU-39 đã được triển khai trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, và bước đầu chứng minh khả năng chống các nhiễu động do hệ thống tác chiến điện tử của Nga tạo ra. Ngoài ra, kích thước GBU-39 nhỏ khiến các phương tiện phòng không Nga khó phát hiện và đánh chặn những quả bom này.

Hé lộ vũ khí giúp Ukraine chống lại hệ thống tác chiến điện tử của Nga ảnh 1

Bom đường kính nhỏ GBU-39/B (SDB) có trọng lượng 130 kg, chiều dài khoảng 1,8 m, đường kính 190 mm và tầm bay tối đa lên tới 110 km. Thiết kế cánh mở khi bay giúp bom tăng đáng kể phạm vi tấn công mục tiêu.

Khi lao xuống mục tiêu từ độ cao lớn, bom có thể xuyên thủng các hầm trú ẩn bê tông nhờ đầu vonfram. Độ chính xác của bom đạt được bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp với hệ thống quán tính và GPS.

Trước đó, The Washington Post đưa tin về việc nhiều loại đạn dẫn đường do Mỹ sản xuất đã không thể chống chọi được với công nghệ gây nhiễu của Nga. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã phải ngừng sử dụng hoàn toàn một số loại vũ khí đó vì khả năng tác chiến điện tử sâu rộng của Nga.

Tờ báo lưu ý rằng, các loại vũ khí bị ảnh hưởng bởi tác chiến điện tử bao gồm đạn pháo dẫn đường Excalibur, tên lửa cho hệ thống phóng loạt HIMARS và bom thả từ máy bay JDAM.

Theo The Washington Post
MỚI - NÓNG