Hé lộ kẻ 'đâm lén' khiến Chelsea hụt mua Lukaku

Mino Raiola đạo diễn vụ M.U mua Lukaku.
Mino Raiola đạo diễn vụ M.U mua Lukaku.
TPO - Romeu Lukaku chính là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của HLV Antonio Conte trong hè 2017 và ông luôn tin rằng mình sẽ mang tiền đạo này trở lại Chelsea. Nhưng chỉ vì không thể thỏa thuận “phí hoa hồng” với người đại diện Mino Raiola, The Blues để mất Lukaku vào tay M.U.

Kết thúc mùa giải 2016/2017, HLV Antonio Conte lập tức thông báo cho Diego Costa rằng, tiền đạo người Tây Ban Nha này không còn tương lai tại Chelsea và cần nhanh chóng rời khỏi đội bóng trong mùa hè 2017. Song song với đó, nhà cầm quân người Italia lập tức điền tên Romeu Lukaku vào danh sách mua sắm và coi tiền đạo người Bỉ là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của “The Blues”. Không những vậy, ông còn rất tin tưởng sẽ chiêu mộ thành công Lukaku khi phía Everton chỉ cần tiền và tiền đạo này muốn đến một CLB được dự Champions League.

Thế nhưng cách đây 2 ngày, báo chí Anh bất ngờ đưa tin, M.U đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Lukaku từ Everton. Cách đây ít giờ, “Quỷ đỏ” chính thức thông báo tiền đạo người Bỉ sẽ khoác lên mình màu áo của họ vài ngày tới. Trước đó, trong nỗ lực cuối cùng để hy vọng sở hữu Lukaku, Chelsea đã gửi tới Everton lời đề nghị trị giá 75 triệu bảng, ngang bằng giá M.U. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn!

Vậy tại sao M.U nhập cuộc muộn mà lại có thể vượt mặt Chelsea trong việc chiêu mộ Lukaku?  Theo Telegraph, tất cả do bàn tay của Mino Raiola đạo diễn. “Siêu cò” người Italia có mối quan hệ mật thiết với M.U. Mùa trước, một tay Mino Raiola đưa về Old Trafford 3 bản hợp đồng đình đám là Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic.

Và Jose Mourinho đã tận dụng triệt để vai trò của Mino Raiola để phá bĩnh Chelsea. Theo đó, ông đã thuyết phục thành công lãnh đạo M.U chi cho Mino Raiola một khoản hoa hồng kết xù, điều mà Chelsea nhất quyết không chịu thực hiện. Năm ngoái, “gã béo” bỏ két con số kỷ lục 41 triệu bảng của giới cò nhờ đưa Pogba trở về Manchester.

MỚI - NÓNG