Hậu vệ Juventus: 'Real đã trả bao nhiêu tiền cho trọng tài'

Hậu vệ Juventus: 'Real đã trả bao nhiêu tiền cho trọng tài'
TPO - Trung vệ Giorgio Chiellini của Juventus cáo buộc Real Madrid mua trọng tài để thoát hiểm trong trận tứ kết lượt về Champions League tối 11/4.

Ở trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng nay, nhờ cú đá phạt đền chính xác của Cristiano Ronaldo, Real rút ngắn tỷ số thua trận xuống 1-3 và giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Cách biệt một bàn vừa đủ để đội bóng Tây Ban Nha thoát hiểm sau khi bị Juventus làm tung lưới ba lần trong 61 phút đầu. Ở trận lượt đi, Real đã thắng 3-0 ngay trên sân đối phương.

Sau trận lượt về, trung vệ Giorgio Chiellini của Juve đã cáo buộc trọng tài chính Michael Oliver thiên vị cho Real. Theo tờ Marca, Chiellini rất giận dữ và cho rằng đội chủ sân Bernabeu luôn được trọng tài ủng hộ: "Đây thực sự là một "vụ cướp" trắng trợn nhất trong sự nghiệp của tôi. Trong cả 2 lượt trận, chúng tôi đều bị trọng tài xử ép. Trọng tài cướp đi mọi nỗ lực của chúng tôi, đáng lẽ trận đấu phải kết thúc sớm hơn tình huống xảy ra phạt đền", Chiellini bức xúc.

Trong trận đấu này, Juventus thi đấu quả cảm và gây bất ngờ khi dẫn trước Real tới 3 bàn. Tuy nhiên, quyết định phạt penaty ở phút 90+7 cùng với tấm thẻ đỏ cho thủ môn Buffon đã dập tắt mọi hy vọng của đội khách. Trên chấm 11m, Ronaldo lạnh lùng ghi bàn, qua đó giúp Real thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận.

Chứng kiến Juve bị loại đầy cay đắng, hậu vệ 33 tuổi cáo buộc Real dùng tiền để "mua" trọng tài: "Tôi thực sự rất sốc với kết quả này. Real cho ông ta bao nhiêu tiền chứ? Không chỉ riêng chúng tôi mà có lẽ bất kỳ đội bóng nào đối đầu với Real đều bị xử ép. Giống như cách mà Bayern Munich bị loại năm ngoái, thật khó để chấp nhận", Chiellini nhấn mạnh.

Với kết quả này, Real cùng với AS Roma, Liverpool và Bayern Munich sẽ là những đội lọt vào tứ kết Champions League năm nay.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.