Hậu Derby Milan và ‘án tử’ cho Allegri

Hậu Derby Milan và ‘án tử’ cho Allegri
TPO - Trận thua 0-1 trước Inter Milan ở Derby della Madonnina sáng nay, có thể sẽ là “giọt nước tràn ly”, khiến lãnh đạo AC Milan đưa ra quyết định sa thải đối với HLV Massimiliano Allegri.

AC Milan khởi đầu mùa giải một cách tồi tệ. Trước vòng 17, họ chỉ thắng 4, hòa 7 và thua tới 5, có 19 điểm, xếp tận vị trí thứ 10, kém đội đầu bảng Juventus tới 24 điểm.

Tham vọng cạnh tranh Scudetto gần như đã khép lại. Massimiliano Allegri, với tư cách HLV trưởng đội bóng, tất nhiên là người phải đứng mũi chịu sào.

HLV trước
HLV Massimiliano Allegri trước "giá treo cổ".

Tờ Sky Sport Italia quả quyết, tân Giám đốc Điều hành AC Milan, Barbara Berlusconi đã bay tới Brazil để gặp gỡ với Clarence Seedorf và bước đầu triển khai kế hoạch mời cựu tuyển thủ người Hà Lan này trở về dẫn dắt đội chủ sân San Siro. Ngoài ra cũng có tin, AC Milan còn liên hệ với cả Andre Villas-Boas.

Không còn nhiều cơ hội cho Allegri và nếu như không thể giúp AC Milan giành một kết quả tốt trước Inter Milan trong trận Derby della Madonnina, ông nên chuẩn bị hành lý lên đường. Nên nhớ rằng, trong lịch sử thành Milan, AC Milan và Inter Milan có thể không vô địch Serie A, nhưng thua đối thủ cùng thành phố thì lại là điều khó chấp nhận.

Tuy nhiên, ông trời chẳng chiều lòng người. Trong trận Derby della Madonnina chính thức thứ 210 sáng nay, AC Milan với tư cách đội khách đã chơi tốt, cầm nhiều bóng hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn... Nhưng rồi sai lầm đáng trách của hàng thủ ở những phút cuối cùng đã khiến họ phải trả giá đắt.

Phút 86, trung vệ Zapata có pha kèm người hớ hênh và để Palacio của Inter thoải mái tung ra một siêu phẩm đánh gót, hạ gục thủ thành Abbiati. 1-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu và nó khiến AC Milan tiếp tục lún sâu xuống phía dưới BXH. Và có lẽ đây cũng là “phát súng ân huệ” cho Allegri. Từ đầu năm 2012 tới nay, ông chưa từng giúp AC Milan hạ Inter Milan, với thành tích thua 4 và hòa 1...

Kể từ khi được ông bố Silvio Berlusconi cho phép tham gia vào công việc điều hành AC Milan, Barbara Berlusconi vốn đã không có ấn tượng với Allegri. Và giờ, với kết quả nghèo nàn trong các trận Derby della Madonnina, cô lại càng có lý do để sớm tống khứ vị chiến lược gia 46 tuổi người Italia. Đã đến lúc Rossoneri cần một con người mới và một điểm nhấn mới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG