Harry bị tố nói dối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Diễn viên/nhà sản xuất người Anh Rupert Everett tố Hoàng tử Harry nói dối về chuyện lần đầu ở sau quán rượu đông đúc với một phụ nữ lớn tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với Telegraph ngày 2/2, Rupert Everett gây bất ngờ khi tố Hoàng tử Harry nói dối, đồng thời khẳng định ông biết sự thật đằng sau câu chuyện Công tước xứ Sussex lần đầu làm chuyện ấy.

“Tôi biết người phụ nữ đầu tiên của anh ấy là ai. Nó không diễn ra ở đằng sau một quán rượu. Nó không phải ở đất nước này (Anh)”, nhà sản xuất phim sinh năm 1959 nói.

Harry bị tố nói dối ảnh 1

Rupert Everett tố Harry nói dối. Ảnh: CoverImages.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Harry bác bỏ lời của Everett. “Thật ngạc nhiên là Everett lại biết chi tiết riêng tư như vậy rõ hơn cả chính Hoàng tử Harry”, nguồn tin trả lời Telegraph.

Trước đó, trong cuốn hồi ký Spare ra mắt ngày 10/1, cựu thành viên Hoàng gia Anh tiết lộ lần đầu của anh là cuộc “dạo chơi” nhanh chóng. Anh không tiết lộ cụ thể danh tính người phụ nữ và chuyện tình một đêm diễn ra vào thời gian nào. Harry chỉ cho biết có trải nghiệm tình dục đầu tiên vào năm 17 tuổi với “người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp ở nông thôn”. Hai người “mây mưa” trên cánh đồng cỏ phía sau quán rượu. Đối với Harry, đó là ký ức “nhục nhã”. “Cô ấy rất thích ngựa và đối xử với tôi không khác gì một con ngựa non”, anh viết.

Có tin đồn nữ diễn viên Elizabeth Hurley, hơn Harry 19 tuổi, là nhân vật chính trong câu chuyện. Tuy nhiên, Hurley phủ nhận tin đồn trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2022, vài tuần trước khi cuốn hồi ký phát hành.

Suzannah Harvey, cựu người mẫu kiêm Giám đốc điều hành của Sân bay Cotswold (Anh) cũng bị đưa vào tầm ngắm bởi Harvey từng kể về cuộc gặp gỡ với hoàng tử tóc đỏ khi anh còn là thiếu niên trong cuộc phỏng vấn năm 2002 với Daily Mail. The New York Post đã liên hệ với người đẹp sinh năm 1978 nhưng cô từ chối bình luận.

Harry từng hẹn hò với nữ doanh nhân Chelsy Davy từ năm 2004 đến năm 2011. Sau đó, anh có mối quan hệ tình cảm với người dẫn chương trình truyền hình quá cố Caroline Flack, ca sĩ Ellie Goulding và nữ diễn viên Cressida Bonas trước khi gặp người vợ hiện tại của anh, Meghan Markle, vào năm 2016.

Harry bị tố nói dối ảnh 2

Trước Meghan, Chelsy Davy là người yêu sâu đậm nhất của Harry. Ảnh: Getty Images.

Trong cuốn hồi ký, Harry thừa nhận cố Nữ hoàng Elizabeth II là một phần nguyên nhân của việc anh và Davy tan vỡ. Nữ hoàng không thích lối sống tự do, phóng khoáng của người đẹp sinh năm 1985.

“Tôi yêu sự thoải mái của Chels. Cô ấy không phức tạp. Cô ấy không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ. Cô ấy mặc váy ngắn và đi giày cao gót, nhảy theo bất cứ cách nào cô ấy muốn, uống rượu tequila như tôi. Tất cả điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc… Nhưng tôi không thể ngăn được những gì bà tôi nghĩ về nó. Hoặc người dân. Điều cuối cùng tôi muốn là Chels thay đổi để làm hài lòng họ”, anh viết.

Theo Page Six
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.