Hấp dẫn vòng chung kết Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội 2018

16 đội nam và 16 đội nữ đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành quyền vào chơi vòng chung kết của giải.
16 đội nam và 16 đội nữ đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành quyền vào chơi vòng chung kết của giải.
TPO - 16 đội nam và 16 đội nữ đã xuất sắc vượt qua vòng loại giải Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội năm 2018 để giành quyền vào chơi vòng chung kết.

Sáng 14/11, BTC giải Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội lần thứ XII Cúp Milo 2018 đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết của giải.

Theo đó ở giải nam, 16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại, được chia thành 4 bảng đấu. Tại mỗi bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để xác định đội nhất bảng, giành quyền vào chơi trận bán kết.

Ở giải nữ, 16 đội bóng cũng được bốc thăm chia bảng và có thể thức thi đấu tương tự như ở giải nam.

Hấp dẫn vòng chung kết Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội 2018 ảnh 1 16 đội bóng xuất sắc được chia thành 4 bảng đấu.
Hấp dẫn vòng chung kết Bóng rổ Học sinh tiểu học Hà Nội 2018 ảnh 2

Được biết, vòng chung kết của giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/11 tại trường Phổ thông Liên cấp Olympia - Khu đô thị mới Trung Văn, phố Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, vòng loại của giải đã thu hút 135 đội bóng (86 đội bóng nam và 49 đội bóng nữ) tới từ 88 trường tiểu học.

Qua mười một năm tổ chức (2007 - 2018), giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội đã trở thành một sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho các em học sinh tiểu học của thủ đô.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.