Hành trình truy bắt đối tượng dùng dao chém lái xe taxi cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
Túng quẫn tiền bạc, đối tượng đi mua dao chặt thịt rồi thuê xe taxi từ Hưng Yên lên Hà Nội để gây án cướp tài sản của lái xe taxi. Sau 12h truy xét, Công an quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội đã bắt giữ hung thủ vụ cướp.

Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 15/01/2022, tổ công tác của Công an quận Cầu Giấy đang tổ chức tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trần Duy Hưng, thuộc phường Trung Hoà, phát hiện tại đầu phố Đỗ Quang, phường Trung Hoà xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe ô tô Toyota Vios BKS: 89A-209 59.

Hành trình truy bắt đối tượng dùng dao chém lái xe taxi cướp tài sản ảnh 1

Đối tượng Huân bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ sau 12h gây án.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Giao thông vận tải. Khi tới nơi, nạn nhân trong tình trạng mất máu nhiều, cần phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Công an quận Cầu Giấy đã trực tiếp đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức để điều trị kịp thời, qua cơn nguy kịch, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố để huy động lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy vết hung thủ vụ cướp trên.

Hành trình truy bắt đối tượng dùng dao chém lái xe taxi cướp tài sản ảnh 2

Đối tượng dùng dao chặt thịt chém gây thương tích rất nặng cho lái xe taxi để cướp tài sản.

Công an quận Cầu Giấy đã huy động toàn bộ lực lượng Hình sự, Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra tại hiện trường, truy tìm thủ phạm. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng nhanh nhất.

Khoảng 11 giờ ngày 16/01/2022, Công an quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Long Cầu, xã Đoàn Đảo, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Đối tượng gây án là Vũ Hoàng Huân (SN 1998, HKTT: xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Hoàng Huân khai nhận biết anh Đỗ Văn Hoạt, sinh năm 1984, HKTT: xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là lái xe dịch vụ, khi có khách liên hệ hoặc trực tiếp vào nhà hợp đồng thuê xe theo yêu cầu, nên Huân đã nảy sinh ý định cướp tài sản của anh Hoạt.

Hành trình truy bắt đối tượng dùng dao chém lái xe taxi cướp tài sản ảnh 3

Ngay trong đêm 16/1, đối tượng đã bị đưa ra thực nghiệm hiện trường vụ án để hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm.

Sau đó, Huân đi mua balo, khẩu trang, 1 con dao “chặt thịt” có bản rộng 10x40cm, để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 20 giờ ngày 15/1, Huân đến nhà anh Hoạt để thuê chở lên Hà Nội với mục đích đến chỗ trống vắng để cướp tài sản của anh Hoạt. Khi lên đến Hà Nội, Huân điều anh Hoạt đi lòng vòng trên các tuyến nhằm mục đích tìm nơi vắng người để thực hiện.

Khi đi đến đường Trần Duy Hưng thuộc phường Trung Hòa, Huân thấy phố Đỗ Quang vắng người qua lại nên đã điều anh Hoạt dừng xe ở đầu phố. Anh Hoạt yêu cầu Huân trả 450.000 đồng tiền công nhưng Huân không có tiền trả rồi dùng dao cứa vào cổ và yêu cầu anh Hoạt đưa 1 triệu đồng.

Sau khi gây án, thấy có nhiều người đi qua, Huân đã rời khỏi xe và bỏ lại dao, balo, dép lại hiện trường rồi bỏ trốn. Sau khi đi lòng vòng qua các tuyến phố, Huân đã trốn về thôn Long Cầu, xã Đoàn Đảo, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Đến ngày 16/1, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Vũ Hoàng Huân và đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự Vũ Hoàng Huân về hành vi Cướp tài sản, khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định.


Link gốc: https://www.anninhthudo.vn/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-dung-dao-chem-lai-xe-taxi-cuop-tai-san-post493140.antd

Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.