Hành trình phá đường dây cung cấp ma tuý cho quán bar, vũ trường ở Sài Gòn

Lượng lớn ma tuý bị công an thu giữ.
Lượng lớn ma tuý bị công an thu giữ.
TPO - Để triệt phá đường dây chuyên vận chuyển ma tuý, thuốc lắc từ Campuchia về cung cấp cho các quán bar, vũ trường ở Sài Gòn, các trinh sát phải mất nhiều tháng nguỵ trang, theo dõi.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công an, Phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C04) đã lên kế hoạch rà soát tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có liên quan đến việc sử dụng trái phép ma túy tổng hợp, bóng cười, shisha, cỏ Mỹ.

Quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện Phan Quang Khiêm (47 tuổi, quê Bình Định) vận chuyển ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Địa điểm tiêu thụ ma tuý của Khiêm là các vũ trường, quán bar tại TPHCM nhiều tỉnh thành khác ở khu vực phía Nam.

Hành trình phá đường dây cung cấp ma tuý cho quán bar, vũ trường ở Sài Gòn ảnh 1 Trinh sát ngụỵ trang điều tra vụ án. Ảnh: công an cung cấp.

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan chức năng xác định được kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Tùng (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và một người quốc tịch Campuchia.

Xác định đây là đường dây cung cấp ma tuý đá, Ketamin cho các vũ trường, quán bar với số lượng lớn (mỗi lần từ 5.000 đến 10.000 viên ma tuý đá và2-4kg Ketamin) nên C04 xác lập chuyên án để đấu tranh.

Trung tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng C04), chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Công an quận Tân Phú (TPHCM), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục chống buôn lậu Tổng cục Hải quan... để lên kế hoạch.

Hành trình phá đường dây cung cấp ma tuý cho quán bar, vũ trường ở Sài Gòn ảnh 2 Một đối tượng trong đường đây bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Do các đối tượng vận chuyển ma tuý thường chọn những cung đường hiểm trở, thường xuyên đổi địa điểm giao hàng nên việc phá án gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ phải ăn bờ ngủ bụi đóng giả tài xế xe ôm công nghệ để đeo bám, thu thập chứng cứ.

Sau một thời gian dài theo dõi, đến chiều 29/9, khi nhóm Tùng giao dịch ma túy trên đường S4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Xác định thời cơ đã đến, các trinh sát ập vào bắt giữ Tùng cùng Đặng Thị Kim Ngân (21 tuổi, quê Quảng Ngãi), Phạm Quang Khiêm (47 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuân (29 tuổi).

Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan chức năng đã thu giữ 15kg Ketamine và 50.000 viên thuốc lắc.

MỚI - NÓNG