Hành trình gây án của học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong trước ngày khảo sát tốt nghiệp THCS

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường án mạng và nghi can gây án
Hiện trường án mạng và nghi can gây án
TPO - Chiều 19/4, Công an tỉnh Nam Định đã họp báo thông tin về vụ học sinh lớp 9 bị đâm tử vong ở sân bóng vào ngày 18/4 đang gây xôn xao dư luận tỉnh này.

Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Nam Định đã khoanh vùng, xác định nghi phạm và tạm giữ Ng.G.H. (học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Nam Định) là đối tượng dùng dao đâm em Hoàng Trung Đức (học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định) khiến nạn nhân tử vong vào chiều tối 18/4.

Hành trình gây án của học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong trước ngày khảo sát tốt nghiệp THCS ảnh 1

Công an Nam Định họp báo, cung cấp thông tin và khen thưởng cho các đơn vị phá án vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong ở sân bóng - Ảnh: Hoàng Long

Theo hồ sơ điều tra của Công an tỉnh Nam Định, chiều 18/4, hai nhóm gồm 13 nam học sinh thuộc các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Nam Định đi đá bóng tại sân bóng cỏ nhân tạo Cô Tô Canh trên đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định.

Tại đây, xuất phát từ việc phạm lỗi trong khi đá bóng nên giữa hai nhóm đã xảy ra cãi vã, xô xát, ẩu đả tại khu vực lán để xe của sân bóng.

Sau đó, Ng.G.H. đã dùng dao bấm đâm trúng vùng ngực phải H.Tr.Đ. (học sinh lớp 9 trường Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định) khiến nạn nhân tử vong.

Hành trình gây án của học sinh lớp 9 đâm bạn tử vong trước ngày khảo sát tốt nghiệp THCS ảnh 2

Vụ giết người xảy ra tại sân bóng Cô Tô Canh ở thành phố Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

Cũng chính Ng.G.H. đã dùng dao bấm đâm vào tay phải Tr.Tr.H.H.Đ. (học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định). Hiện Tr.Tr.H.H.Đ. đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Ng.G.H. đã rời khỏi hiện trường. Công an thành phố Nam Định đã vận động Ng.G.H. ra tự thú ngay trong đêm 18/4. Tại cơ quan điều tra, Ng.G.H. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.