Hàng trăm người hiếu kỳ xem cưỡng chế 3 căn nhà được bán với giá 100 triệu đồng/căn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (6/4), cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự TP Ninh Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với 3 căn nhà tại đường Lương Văn Thăng, TP Ninh Bình. Hàng trăm người hiếu kỳ đã tập trung để xem sự việc. Vụ 3 căn nhà mặt đường được bán với giá 100 triệu/căn từng gây sự chú ý của dư luận vì những uẩn khúc phía sau.
Hàng trăm người hiếu kỳ xem cưỡng chế 3 căn nhà được bán với giá 100 triệu đồng/căn ảnh 1

2 trong số 3 căn nhà bị cưỡng chế thi hành án.

Những căn nhà này được ký hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được ký kết vào ngày 29/1/2021, với giá 100 triệu đồng/căn. Tuy nhiên, ông Phạm Quốc Thịnh và bà Phạm Thị Uyên đã gửi đơn cho cơ quan chức năng cho rằng họ bị ép buộc ký hợp đồng và yêu cầu tuyên huỷ hợp đồng này.

Hàng trăm người hiếu kỳ xem cưỡng chế 3 căn nhà được bán với giá 100 triệu đồng/căn ảnh 2

Hiện trường vụ cưỡng chế.

Vụ án tranh chấp hợp đồng này đã được TAND TP Ninh Bình xét xử và đưa ra bản án sơ thẩm số 14/2021 ngày 21/12/2021. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 04/2022 ngày 17/6/2022 của TAND tỉnh Ninh Bình đã có hiệu lực pháp luật.

Hàng trăm người hiếu kỳ xem cưỡng chế 3 căn nhà được bán với giá 100 triệu đồng/căn ảnh 3
Hàng trăm người hiếu kỳ tới xem cưỡng chế.

Cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự TP Ninh Bình đã ra quyết định cưỡng chế, buộc ông Phạm Quốc Thịnh và bà Phạm Thị Uyên phải thực hiện nghĩa vụ bàn giao toàn bộ diện tích đất và tài sản gắn liền với đất (bao gồm 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất) tại TP Ninh Bình cho bà Trần Thị Mỹ Bình theo các hợp đồng chuyển nhượng đã ký kết.

MỚI - NÓNG