Hàng trăm con cá voi mắc kẹt bất thường gần Úc

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng giúp đàn cá voi thoát khỏi khu mắc cạn
Lực lượng cứu hộ đang cố gắng giúp đàn cá voi thoát khỏi khu mắc cạn
TPO - Ít nhất 1/3 trong số 270 con cá voi mắc kẹt trên bờ biển Tasmania đã chết và số lượng có thể tiếp tục tăng, lực lượng cứu hộ Úc cho biết.

Đội cứu hộ đến hôm nay đã cứu được 25 con và đang nỗ lực đưa thêm nhiều con khác về biển. 
Đàn cá voi hoa tiêu này được phát hiện trong vùng nước nông ở ngoài khơi phía tây hòn đảo từ hôm qua. Không rõ nguyên nhân gì đẩy chúng lên bờ. Các nhà nghiên cứu sinh vật biển cho biết nỗ lực giải cứu có thể mất mấy ngày. 

Các voi lên bờ là hiện tượng phổ biến ở vùng này, nhưng với số lượng nhiều như vậy chưa từng xuất hiện trong hơn chục năm qua. Năm 2009, Tasmania ghi nhận vụ cá voi mắc cạn hàng loạt, với khoảng 200 con. 

Hàng trăm con cá voi mắc kẹt bất thường gần Úc ảnh 1 Khoảng 90 con đã chết vì mắc cạn

Quanh khu vực của Úc và New Zealand có những loài cá voi di cư theo mùa, và mỗi đàn có thể có đến 1.000 cá thể. 

Các nhà nghiên cứu cho biết chúng đi theo con dẫn đầu và duy trì gắn kết xã hội chặt chẽ để duy trì đàn. 

Những vụ mắc kẹt hàng loạt như vậy có thể do một hay hai con đi nhầm đường. Cá voi hoa tiêu là loài động vật có tính xã hội cao, nên một vài cá thể mắc sai lầm có thể khiến những con khác theo chân. 

Năm 2018, ở New Zealand có hơn 200 con cá voi hoa tiêu chết trên đường di cư ở khu vực bờ biển phía đông nước này.

Theo theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.