Hàng nghìn người tiễn biệt cha đẻ AK-47

Hàng nghìn người tiễn biệt cha đẻ AK-47
Gia đình và hàng nghìn người dân hôm qua tới viếng thi hài ông Mikhail Kalashnikov, người chế tạo súng AK-47 huyền thoại, trong một nghi lễ cấp nhà nước dành cho Người hùng của nước Nga.

Lễ viếng cấp nhà nước bắt đầu hôm qua (25/12) tại Nhà thờ Saint Michael ở Izhevsk, thủ đô nước Cộng hoà Udmurtia, Nga, và kéo dài trong hai ngày. Tang lễ chính thức sẽ diễn ra vào ngày 27/12 , Moscow Times cho hay.

Lễ tang tại Moscow dự kiến sẽ có sự tham gia của hàng loạt các quan chức cấp cao của điện Kremlin và quốc tế. Ông Kalashnikov sẽ được an táng tại Nghĩa trang Quân sự Liên bang, phía bắc Moscow.

Kalashnikov qua đời hôm 23/12 ở tuổi 94 tại nhà riêng ở Izhevsk. Ông là nhà thiết kế các vũ khí cá nhân. Trong một lần bị thương nặng năm 1941, cựu binh Thế chiến II này bắt đầu "thai nghén" ý tưởng về một loại vũ khí đặc biệt. 6 năm sau, ông cho ra đời thiết kế của khẩu tiểu liên mà về sau trở thành loại súng phổ biến nhất thế giới AK-47. Tên của loại súng này được ghép từ cụm từ "Súng tự động Kalashnikov" vào năm nó ra đời.

Hàng nghìn người tới tiễn biệt cha đẻ của khẩu AK-47 huyền thoại
Hàng nghìn người tới tiễn biệt cha đẻ của khẩu AK-47 huyền thoại. Ảnh: ICP

Theo VnExpress/ RIA

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG