Hàng ngàn người vùng động đất chạy lụt do lở đất

Hàng ngàn người vùng động đất chạy lụt do lở đất
TP- Ngày 17/5, hàng ngàn người dân Trung Quốc tại vùng động đất tàn phá đã phải chạy lụt trước tình trạng nước sông đang dâng nhanh do dòng sông bị đất đá lở từ trên núi xuống chặn dòng.
Hàng ngàn người vùng động đất chạy lụt do lở đất ảnh 1
Người dân quận Beichuan, tỉnh Sichuan chạy lụt  Ảnh: AP

Tại vùng hạ lưu, người dân cũng phải khẩn trương sơ tán vì sợ rằng sau khi dòng sông được khai thông, khối nước bị chặn lại nơi thượng nguồn sẽ đổ về cường độ lớn gây lũ quét. Do đường bộ bị động đất phá hủy, người dân phải chạy bộ để di chuyển. Binh lính, cảnh sát giúp dân cõng các cụ già và trẻ em chạy lụt.

Cũng trong ngày 17/5, Phát ngôn viên Chính phủ Trung Quốc Guo Weimin nói tại một cuộc họp báo rằng, số người chết do động đất gây ra ở tây nam nước này đã lên đến gần 29.000. Trong khi đó, một bản tin của Tân Hoa Xã dẫn nguồn Phòng thông tin của Hội đồng Nhà nước cho biết, tính đến 2 giờ chiều ngày 17/5, số người chết do động đất gây ra ở tỉnh Sichuan (Tứ Xuyên) lên đến con số 28.881. Số người bị thương được xác định là 198.347.

Phát ngôn viên Chính phủ Trung Quốc Guo Weimin cho biết, thống kê mới nhất cho thấy, tổng cộng có 15.610.000 ngôi nhà bị động đất phá hủy, trong đó 3,13 triệu ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Do làm tốt công việc cứu hộ và khắc phục hậu quả, đến ngày 17/5, hơn 70% thành phố bị động đất tàn phá đã được cung cấp nước sạch, tuy nhiên vẫn còn 1,4 triệu người vẫn phải dùng nước sạch rất hạn chế.

Tân Hoa Xã cho biết, ngày 17/5 hai điều kỳ diệu đã xảy ra khi hai người đàn ông được cứu sống sau khi bị chôn vùi 117 giờ trong đống đổ nát. Một trong hai người may mắn này là một người đàn ông Trung Quốc 52 tuổi ở Beichuan, người còn lại là một du khách Đức được cứu sống từ đống đổ nát ở Wenchuan, sau 114 giờ bị chôn vùi gần tâm chấn động đất.

Các chuyên gia y tế cho biết, một người bị chôn vùi nếu không bị thương có thể sống được đến 1 tuần thậm chí đến 10 ngày. Nếu không bị ngạt, thiếu khí, có thể sống được đến hai tuần hoặc hơn.

Lần đầu tiên Trung Quốc cho phép máy bay quân sự Mỹ chở lều bạt, thực phẩm gồm 15.000 suất ăn đến giúp cứu trợ thiên tai. Một chiếc máy bay của Không quân Mỹ cất cánh từ Hawaii hôm 17/5 sẽ tới tỉnh Sichuan cùng ngày. Một chiếc máy bay khác của Mỹ sẽ cất cánh từ Alaska chở hàng cứu trợ cũng đang trên đường tới Sichuan, Trung Quốc.

Liên Hợp Quốc đã công bố một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 7 triệu USD trích từ Quỹ phản ứng khẩn cấp để giúp đỡ các nạn nhân động đất Trung Quốc.

Đ.P(Tổng hợp)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.