Hàng loạt xe siêu sang 'dùng ké' biển ngoại giao để né thuế

0:00 / 0:00
0:00
Hàng loạt xe siêu sang 'dùng ké' biển ngoại giao để né thuế
TPO - Các xe giữ lại biển ngoại giao để né thuế hoặc lợi dụng các đặc quyền miễn trừ khi tham gia giao thông.

Mới đây Tổng cục Hải quan đã công bố danh sách các xe ô tô được tạm nhập miễn thuế vào Việt Nam, sau đó đã cho, tặng những tổ chức, cá nhân trong nước khác nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Hiện nay các ô tô được nhập khẩu, phục vụ cho việc sử dụng của nhân viên các đại sứ quán đang làm việc tại Việt Nam sẽ được miễn thuế. Trong danh sách của Tổng cục Hải quan, ngoài các mẫu xe rất cũ như Lada có khá nhiều mẫu xe siêu sang như Rolls Royce Ghost, Porsche, Maybach...

Các xe này sau khi được các cá nhân, cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam ngừng sử dụng và quản lý đã được cho, tặng hoặc bán lại cho các cá nhân, tổ chức khác trong nước. Tuy nhiên sau khi đổi chủ vẫn giữ lại biển số ngoại giao và không làm các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Việc dùng tiếp biển số “NG” sẽ giúp các xe này lách được thuế và phí. Vì đây là những xe tạm nhập tái xuất nên khi làm thủ tục chuyển nhượng, các xe sang sẽ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu rất cao. Có những xe sẽ tốn thêm 200% giá trị xe cho thuế, phí.

Bên cạnh đó, theo thông tư liên ngành số 01/TTLN hướng dẫn việc điều tra, xử lý vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra, những xe mang biển số NG sẽ được hưởng quyền miễn trừ không bị khám xét, trưng dụng, bắt giữ, không bị áp dụng các biện pháp xử lý.

Thông thường, thời gian tạm nhập tái xuất với những xe này sẽ chỉ dài bằng nhiệm kỳ người đứng tên nhập công tác.

Vào tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013, bổ sung thêm quy định về quản lý xe ô tô miễn thuế của cơ quan ngoại giao quốc tế đã bán, cho, tặng các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Theo đó có 2 nhóm xe là: Xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, xe thuộc danh sách do cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế (cơ quan đại diện) có trụ sở tại Việt Nam xác nhận không còn quản lý, sử dụng với Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Và xe của viên chức ngoại giao thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức lãnh sự thuộc cơ quan lãnh sự, viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và không ủy quyền cho cơ quan nơi công tác quản lý thực hiện chuyển nhượng hoặc tái xuất hoặc tiêu hủy xe.

Những xe trong 2 nhóm này nếu chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật thì người đang quản lý sử dụng xe phải thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, và làm thủ tục chuyển nhượng xe theo quy định.

Bên cạnh đó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an thực hiện rà soát thông tin người đang đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe đối với số xe chưa làm thủ tục chuyển nhượng và chuyển cho Bộ Tài chính.

MỚI - NÓNG